Nóng Nga-Ukraine 23-11: Ukraine khởi tố hình sự vụ hơn chục lính Nga bị bắn chết

(PLO)- Ukraine khởi tố hình sự vụ hơn chục lính Nga bị bắn chết; Ông Zelensky nói sẽ lập ‘điểm bất khả chiến bại’ khắp nước; Nga tăng cường tuyến phòng thủ biên giới với Ukraine ở tỉnh Belgorod.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, ngày 22-11, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga đang củng cố vị trí tại các khu vực họ đang kiểm soát, tập trung nỗ lực kiềm chế hành động của lực lượng phòng vệ Kiev.

Phía Moscow đang cải tiến thiết bị tăng cường tuyến phòng thủ, tấn công các đơn vị Ukraine theo một số hướng nhất định và triển khai trinh sát trên không. Theo Bộ này, quân Nga đang bố trí quân đội và thiết bị quân sự đến các khu vực chiến đấu để trang bị và bổ sung tổn thất cho các đơn vị của họ, đặc biệt là ở các tỉnh Donetsk và Zaporizhia.

. Trong ngày 22-11 Nga đã khoảng 15 lần sử dụng các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) tấn công các vị trí quân Kiev và các khu vực đông dân cư ở Ukraine.

Binh sĩ Ukraine dùng súng cối tấn công quân Nga khi giao tranh với Moscow tại mặt trận Donetsk. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine dùng súng cối tấn công quân Nga khi giao tranh với Moscow tại mặt trận Donetsk. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, lực lượng phòng vệ Ukraine đã 2 lần nã pháo vào vào các cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương. Theo Ukrinform, tính đến nay, có 1.886 khu định cư ở Ukraine đã được giải phóng. Phía Ukraine cũng kêu gọi người dân hạn chế sử dụng điện và cho biết sẵn sàng sơ tán cư dân khỏi Kherson nếu họ tự nguyện, hãng Reuters đưa tin.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng các “điểm bất khả chiến bại” (những nơi trú ẩn đặc biệt chứa tất cả các dịch vụ cơ bản) sẽ được triển khai trên khắp nước, phòng trường hợp Nga vẫn tiếp tục oanh tạc và không thể nối lại lưới điện trong vòng vài giờ.

Thông tin từ Nga

. Ông Andrey Bayevsky - thành viên cơ quan lập pháp Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng - cho biết pháo binh Ukraine tập trung vào các khu dân cư khi tấn công DPR. Khu đô thị trung tâm Gorlovka đang bị nã đạn.

Ông Bayevsky nói rằng thông thường các đội pháo binh Ukraine khai hỏa từ một vị trí trong khoảng 1-2 phút, và "các khu dân cư và cơ sở hạ tầng là mục tiêu chính”, rồi nhanh chóng di chuyển sang vị trí mới, theo hãng thông tấn TASS.

. Theo Thị trưởng TP Sevastopol (bán đảo Crimea) - ông Mikhail Razvozhayev, ngày 22-11, một số máy bay không người lái (UAV) đã tấn công TP. Lực lượng quân sự TP vẫn đang cố gắng đối phó và hiện đã bắn hạ được 2 UAV. “Tất cả các lực lượng đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Không có cơ sở dân sự nào bị tấn công” - ông viết trên Telegram.

. Chia sẻ với TASS, ông Renat Karchaa - Cố vấn Giám đốc điều hành nhà máy điện hạt nhân Rosenergoatom của Nga - nói rằng hơn 10 đặc vụ Ukraine đã bị bắt kể từ tháng 6 khi cố gắng thu thập dữ liệu về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzia (tỉnh Zaporizhia). Ông cho biết thêm rằng quân Kiev đã nhiều lần đổ bộ lực lượng giành kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia.

. Trong cuộc họp báo ngày 21-11, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết một tuyến phòng thủ mới đang được thiết lập ở biên giới giữa Ukraine và tỉnh Belgorod của Nga. “Belgorod luôn đứng ở tuyến đầu bảo vệ nhà nước Nga và tiếp tục giữ vai trò này” - ông nói, theo RT.

Ukraine khởi tố hình sự vụ hơn chục binh sĩ Nga bị bắn chết

Theo Ukrinform, ngày 22-11, văn phòng tổng công tố Ukraine đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ hơn chục binh sĩ Nga bị bắn chết. Phía Kiev cáo buộc các binh sĩ Nga đó đã vi phạm luật và phong tục chiến tranh (Chương 1 Điều 438 Bộ luật Hình sự Ukraine). Theo phía Kiev, các binh sĩ đó đã “gian dối” khi giả vờ đầu hàng nhưng sau đó lại nổ súng vào quân Ukraine.

Đáp trả, ông Daniil Bessarabov - Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Lập pháp và Xây dựng Nhà nước thuộc Hạ viện Nga - nói rằng những cáo buộc mà các công tố viên Ukraine đưa ra là “nhằm trốn tránh trách nhiệm giết hại các tù nhân chiến tranh”, TASS đưa tin. Ông bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Ủy ban Điều tra Nga về việc thu thập bằng chứng về hành động của Kiev và trình bày trước tòa án quốc tế.

Về việc này, ông Alexander Kofman - quan chức chính quyền cộng hòa tự xưng Donetsk - cho rằng phía Ukraine đang tìm cách đổ lỗi cho những người lính Nga bị hành quyết để duy trì sự ủng hộ từ Mỹ và các nước châu Âu.

Nga, Ukraine tranh cãi về khí đốt

. Theo RT, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cáo buộc Ukraine đang chuyển hướng nguồn cung khí đốt sang Moldova và đe dọa cắt giảm nguồn cung nếu phát hiện “sự mất cân bằng”.

Theo phía Gazprom, lượng khí đốt mà họ chuyển cho Moldova (thông qua tuyến khí đốt Sudzha ở Ukraine) nhiều hơn lượng mà phía Moldova thực nhận. Theo đó, tập đoàn năng lượng Nga cáo buộc Kiev đã "giữ lại" hơn 52 triệu m khối khí đốt trong số đó.

Theo tuyên bố, nếu phát hiện “sự mất cân bằng trong quá trình vận chuyển khí đốt tới người tiêu dùng Moldova”, Gazprom “sẽ bắt đầu giảm nguồn cung khí đốt” qua Ukraine kể từ 10 giờ sáng 28-11 (giờ Nga).

Tuyến vận chuyển Sudzha qua Ukraine hiện là tuyến đường duy nhất vận chuyển khí đốt của Nga cho các nước Tây và Trung Âu sau khi đường ống Nord Stream bị hư hại hồi tháng 9.

Theo hãng tin AP, cả Moldova và Ukraine đều đáp trả Gazprom, trong đó Ukraine nói rằng tất cả các nguồn cung cấp mà Nga gửi qua nước này đã được "chuyển hoàn toàn" cho Moldova.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm