Nóng Nga-Ukraine 20-11: Nga đưa bằng chứng Ukraine thảm sát tù binh; nhà máy Zaporizhzhia bị không kích dồn dập

(PLO)- Nga đưa bằng chứng Ukraine thảm sát tù binh; Tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lần nữa dậy sóng; Ông Medvedev cho rằng phương Tây đã mệt mỏi và muốn Kiev đàm phán với Moscow.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga ngày 19-12 đã 2 lần pháo kích và 12 lần dùng các hệ thống pháo phản lực bắn loạt nhắm mục tiêu Ukraine.

Bộ này cho biết thêm rằng quân Moscow cũng dùng súng cối và pháo nòng tấn công các làng Strelecha, Starytsia, Ohirtseve,... thuộc tỉnh Kharkiv. Trong ngày 19-11, các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson,... cũng nằm dưới hỏa lực Moscow.

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, phía Moscow đang điều động lực lượng đến Luhansk. Cụ thể, tại các khu định cư Krasne và Simeykyne ở Luhansk, quân Nga đã triển khai lính đến các các khu dân cư trong khu vực, yêu cầu dân thường đến các khu định cư khác.

. Theo Ukrinform, các đơn vị tên lửa và pháo binh của lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công một kho đạn của Nga. Tính đến ngày 19-11, có 83.880 binh sĩ Nga thiệt mạng trên chiến trường Ukraine.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo dã chiến nòng dài M-46 khi giao tranh với Nga tại tỉnh Donetsk. Ảnh: HANDOUT
Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo dã chiến nòng dài M-46 khi giao tranh với Nga tại tỉnh Donetsk. Ảnh: HANDOUT

Thông tin từ Nga

. Trao đổi với kênh Rossiya-24, ông Renat Karchaa - Cố vấn Tổng giám đốc công ty Rosenergoatom của Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã 12 lần không kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia) vào ngày 19-11. Theo ông, 12 cuộc không kích chỉ được thực hiện trong vỏn vẹn hơn 25 phút, nhắm trực tiếp vào khuôn viên nhà máy.

Theo ông Karchaa, cuộc không kích đánh trúng hệ thống làm mát, khu chứa chất thải phóng xạ và khu vực gần Trạm kiểm soát số 2 của nhà máy. Ông nhấn mạnh vụ bắn phá thật sự “kinh hoàng” và có nguy cơ gây ra ô nhiễm hạt nhân.

. Một quan chức thân Nga cho biết 1 kho đạn dược cùng 1 số cơ sở chế tạo máy bay của Ukraine đã bị hư hại trong cuộc giao tranh giữa hai lực lượng Moscow-Kiev tại Zaporizhia ngày 19-11. Theo quan chức này, các cơ sở đó là của Motor Sich - doanh nghiệp sản xuất động cơ máy bay AI-450 và phụ tùng máy bay không người lái (UAV), hãng thông tấn TASS đưa tin.

Các cơ sở này được sử dụng để lắp ráp động cơ cho máy bay và trực thăng quân sự, đồng thời sửa chữa các phương tiện chiến đấu cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Các diến biến khác

. Theo TASS, Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Dmitry Polyansky cho biết Moscow đã chuyển một bức thư gửi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cung cấp về bằng chứng mới về việc Ukraine ngược đãi các tù nhân chiến tranh Nga, nhằm kêu gọi Kiev ngừng “vi phạm luật nhân đạo quốc tế”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã “sát hại dã man các tù nhân chiến tranh Nga". Theo Ủy ban Điều tra Nga, một đoạn video cho thấy các binh sĩ Ukraine bắn ít nhất 11 quân nhân Nga không vũ trang. Những quân nhân này bị bắt tại chiến địa Kherson.

Bình luận về đoạn video, Phó phát ngôn viên Tổng thư ký LHQ Farhan Haq nói rằng LHQ kêu gọi điều tra các báo cáo về vi phạm quyền con người và đưa những kẻ thủ ác ra trước công lý.

. Theo Ukrinform, Tổng công tố Ukraine Andrii Kostin cho biết có hơn 700 thi thể đã được phát hiện trong các khu vực của tỉnh Kharkiv, Donetsk và Kherson, nơi mà các lực lượng Kiev đã giành lại từ tay Nga. Theo ông, 90% nạn nhân là dân thường. Văn phòng Tổng công tố cho biết phần lớn vụ tra tấn của Nga đối với dân thường Ukraine là ở Kharkiv.

. Ngày 19-11, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã viết trên Telegram rằng phương Tây đang ngày càng mệt mỏi với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và đang thúc giục Kiev đàm phán với Moscow. Theo đài RT, ông Medvedev cho rằng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không muốn mạo hiểm với một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Ông nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine “liên tục gây căng thẳng, than vãn, và ngày càng đòi hỏi thêm tiền và vũ khí”. Theo đó, những gì Kiev đang làm khiến phương Tây mệt mỏi và thúc giục Ukraine đàm phán với Nga.

Tuy nhiên, ông Medvedev cho rằng "ông Zelensky không muốn đàm phán vì những lý do ích kỷ và các cuộc đàm phán cũng rất nguy hiểm đối với ông ấy". Theo ông Medvedev, ông Zelensky sẽ đối mặt áp lực lớn từ phía những người theo chủ nghĩa dân tộc nếu thừa nhận Ukraine “sụp đổ”. Tuy nhiên, nếu không thừa nhận thì “việc đàm phán lại trở nên vô nghĩa”, cựu lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 19-11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo phương Tây nên hết sức thận trọng và đảm bảo chiến tranh Nga-NATO không xảy ra, dù ông cho rằng vẫn cần viện trợ vũ khí cho Ukraine.

. Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có chuyến thăm đầu tiên tới Kiev, cam kết tiếp tục sát cánh cùng Ukraine và cung cấp gói phòng không mới, bao gồm súng phòng không, radar và thiết bị chống UAV.

Theo Ukrinform, ông Sunak cho biết Anh cũng đang tăng cường các chương trình đào tạo cho quân đội Ukraine, đặc biệt là cho các bác sĩ và kỹ sư quân sự Kiev. Ngoài ra, London sẽ cung cấp các thiết bị đặc biệt chuyên dùng cho mùa đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm