Ghế nóng Thủ Đức House biến động trước ngày đại hội cổ đông

(PLO)- Vẫn chưa rõ ai sẽ ngồi ghế nóng Thủ Đức House vào đầu tháng 7 tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty phát triển Nhà Thủ Đức (Thủ Đức House) tiếp tục có biến động về mặt nhân sự trong bối cảnh tòa đang xét xử cựu cục phó Cục thuế TP.HCM và 66 người liên quan đến số tiền hoàn thuế VAT của công ty này.

Theo đó, ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch Thủ Đức House vừa có đơn xin từ nhiệm vị trí chủ tịch công ty này. Điều đặc biệt, ông Hoàng xin từ nhiệm ngay sau khi ký thư mời họp đại hội cổ đông thường niên Thủ Đức House vào ngày 1-6 vừa qua.

Với việc viết đơn xin từ nhiệm thì ông Hoàng cũng chỉ giữ vị trí này trong vòng 1 năm sau khi thay thế ông Lê Chí Hiếu, người từng giữ vị trí Chủ tịch và có tầm tác động rất lớn đến Thủ Đức House.

Ông Hoàng cho biết có kế hoạch kinh doanh riêng nên không thể tiếp tục giữ chức Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán của Thủ Đức House.

Ông Hoàng sẽ rút khỏi vị trí này sau đại hội cổ đông của công ty vào ngày 29-6 tới, và vẫn chưa rõ ai sẽ thay ông Hoàng.

Thủ Đức House đã liên tục thua lỗ trong năm 2020 và 2021, và chỉ có lời gần 5 tỉ đồng trong năm 2022, số tiền vừa đủ để giúp công ty này tránh bị huỷ niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM.

Báo cáo tài chính quý I-2023 cũng cho thấy, Thủ Đức House lỗ 10 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm