Giá đôla chợ đen và ngân hàng 'rơi' gần 5%

(PLO)- So với đầu tháng 11, đến nay giá bán đôla tại các ngân hàng thương mại đã "bốc hơi" khoảng 4,5% còn trên thị trường chợ đen rơi gần 5% giá trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, ngày 9-12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam công bố tỉ giá trung tâm của USD/VND ở mức 23.657 VND/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua.

Tỉ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN tiếp tục giảm thêm 10 đồng, xuống 24.830 VND/USD. Đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp của tỉ giá bán tại Sở giao dịch NHNN.

Tỉ giá USD/VND trên thị trường chính thức trong vài ngày gần đây được điều chỉnh giảm rất mạnh. Chỉ tính sau 3 phiên rớt giá liên tiếp, hiện mỗi đôla tại các ngân hàng thương mại đã “bốc hơi” khoảng 450 đồng, trong khi đó giá USD chợ đen “bay” khoảng 260 đồng.

Cụ thể, giá giao dịch USD tại Vietcombank phiên sáng nay chỉ còn ở mức 23.440 – 23.750 VND/USD, giảm 130 đồng so với hôm qua và thấp hơn tới 1.130 đồng so với vùng đỉnh từng được thiết lập vào đầu tháng 11, tương đương sụt giảm khoảng 4,5%.

Trên thị trường tự do, tỉ giá USD/VND cũng “lao dốc không phanh”, hiện giá mua – bán chỉ còn 24.160 – 24.230 VND/USD. Như vậy, tính từ đầu tháng 11 đến nay mỗi đôla Mỹ trên thị trường tự do đã giảm hơn giảm tới 1.210 đồng, tương đương giảm tới gần 5%.

Tỉ giá USD/VND trong nước hạ nhiệt chủ yếu do ảnh hưởng bởi tâm lý bán tháo đồng bạc xanh trên thị trường thế giới. Chỉ trong hơn một tháng qua, chỉ số DXY-Index đo sức mạnh của đồng bạc xanh đã “bay” gần 7,5% và đây là mức thấp nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây.

Chỉ số DXY-Index lúc 11 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam giao dịch ở vùng 104,5 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm