Giá vàng được dự báo rớt về 46 triệu đồng

(PLO)- Trong năm 2023, giá vàng có xu hướng lên xuống theo chính sách tiền tệ thắt chặt hay nới lỏng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiệp hội thị trường vàng London (LBMA) vừa có một khảo sát các chuyên gia phân tích về giá vàng trong giai đoạn tới. Theo đó, quan điểm của giới chuyên gia cho rằng những động thái về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến giá vàng.

Nếu thị trường kỳ vọng Fed tăng lãi suất cao hơn, giá vàng có thể giảm mạnh về mức 1.594 USD/ounce, tương đương 46,1 triệu đồng/lượng.

Ông Thorsten Polleit, Kinh tế trưởng Quỹ Degussa (Đức) cho biết, việc các ngân hàng trung ương toàn cầu mạnh tay tăng lãi suất sẽ tác động tiêu cực đối với vàng. Vì lãi suất cao làm giảm nhu cầu vàng, sau đó kéo giá vàng xuống.

"Nhưng một khi các ngân hàng nhận ra chính sách mạnh tay của mình gây tổn hại cho kinh tế và thị trường tài chính, có khả năng họ phải chấm dứt và đảo ngược chính sách bằng cách giảm lãi suất vào cuối năm 2023.

Do đó, giá vàng được dự báo có thể tăng mạnh đến 2.200 USD/ounce, tương đương 63,6 triệu đồng/lượng" - ông Thorsten Polleit nhận định.

Phiên giao dịch hôm nay (1-3), giá vàng thế giới chạm mốc 1.827 USD/ounce, tương đương 52,8 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường trong nước là 54,15 và 66,8 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm