Giá vàng sẽ 'lấp lánh' trở lại?

(PLO)- Vàng có khả năng được ưa chuộng khi môi trường kinh tế đang ngày càng trở nên khó đoán định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bài viết trên Tạp chí Time (Mỹ) mới đây, Giáo sư Nouriel Roubini, Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York (Mỹ) cho biết, thế giới sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng vừa đình lạm vừa nợ công cao chưa từng có trước đây.

Theo Giáo sư Nouriel Roubini, cuộc khủng hoảng tiếp theo sẽ không giống như những lần trước do khía cạnh lạm phát kết hợp suy thoái xen lẫn với nợ công lớn.

"Trong thập niên 1970, thế giới đã có khủng hoảng đình lạm nhưng không có nợ công lớn. Năm 2008, thế giới bước vào khủng hoảng nợ, sau đó là đình lạm. Hiện nay, kinh tế toàn cầu đối diện với cú sốc về nguồn cung trong bối cảnh mức nợ cao. Điều này sẽ tạo ra cuộc khủng hoảng kết hợp của thập niên 1970 và năm 2008" - ông Nouriel Roubini nói.

Ông Nouriel Roubini lưu ý, Mỹ đã có hai quý tăng trưởng kinh tế âm liên tiếp trong nửa đầu năm nay, nhưng việc làm vẫn tăng mạnh. Như vậy, Mỹ vẫn chưa chính thức rơi vào suy thoái. Nhưng hiện tại thị trường lao động đang có dấu hiệu suy yếu nên suy thoái kinh tế có khả năng xảy ra ở Mỹ và các nền kinh tế lớn khác vào cuối năm 2022.

"Trong môi trường nhiều biến động như hiện nay, các nhà đầu tư cần tìm kiếm các tài sản bảo vệ khỏi lạm phát, rủi ro địa chính trị. Trái phiếu chính phủ ngắn hạn và trái phiếu tính theo chỉ số lạm phát, bất động sản và vàng là những tài sản tốt để chống lại các biến động này" - ông Nouriel Roubini khuyến nghị.

Phiên giao dịch hôm nay (18-10), giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 1.655 USD/ounce, tương đương 49 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra là 53 và 66,8 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm