Giá vàng vẫn đang gây thua lỗ lớn cho người mua

(PLO)- Nhiều người mua vàng đang lỗ hàng triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (2-11), thị trường đang hướng về cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để xem tổ chức này tiếp tục giữ nguyên lập trường thắt chặt tiền tệ hay hạ nhiệt lãi suất.

Theo đó, thị trường vàng đang có nhiều biến động khi đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm nhẹ bởi giới đầu tư đặt cược vào việc Fed sẽ nhẹ tay trong việc tăng lãi suất.

Vì vậy, vàng thế giới đã nhích nhẹ lên mức 1.655 USD/ounce, tương đương 50,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng đã tăng 800.000 đồng so với phiên hôm qua.

Theo Gold Price, dù giá vàng có tăng nhưng người mua vàng sáu tháng trước đang lỗ đến 230 USD/ounce, tương đương 7 triệu đồng/lượng.

Ông Bart Melek, Giám đốc hàng hoá Ngân hàng TD Securities nhận định, Fed sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu kinh tế để ra quyết định. Vì vậy, giá vàng cuối cùng sẽ phá vỡ dưới mốc 1.600 USD/ounce, tương đương 48,4 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, giá vàng PNJ và SJC vẫn đi ngang lần lượt bán ra thị trường là 53 và 67 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp, ảnh: CNBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm