2 thí sinh rút trước thềm bán kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam

Tối 25-11, vòng bán kết cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam (Miss Tourism Vietnam) đã diễn ra tại sân khấu đảo nổi hồ Gia Nghĩa, TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông).

Theo thông tin trước đó, đêm bán kết sẽ có 32 thí sinh tuy nhiên ngay trước đêm bán kết, hai thí sinh đã xin rút khỏi cuộc thi vì lý do sức khoẻ.

Ban giám khảo đêm bán hết Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020: Ca sĩ Dương Quốc Hưng, bà Hiền Phương Đông, hoa khôi Đỗ Trần Khánh Ngân và nhà thiết kế Valentines Vân Nguyễn (từ trái sang). Ảnh: BTC cung cấp

Miss Tourism Vietnam là cuộc thi sắc đẹp nhằm tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, tài năng, trí tuệ và nhan sắc của phụ nữ Việt Nam và góp phần quảng bá vẻ đẹp con người và cảnh sắc Việt Nam ra thế giới.

Sau thành công của cuộc thi đầu tiên vào năm 2017, với phần đăng quang của hoa khôi Khánh Ngân, năm nay Miss Tourism Vietnam tổ chức lần thứ hai với nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần quảng bá di sản, du lịch và bảo vệ môi trường.

Khánh Ngân là Hoa khôi Du lịch Việt Nam đầu tiên. Ảnh: BTC cung cấp

30 người đẹp xuất hiện trên sân khấu tối 25-11, đã vượt qua hàng trăm thí sinh khác để có mặt tại đêm bán kết.

Mở đầu đêm thi, tốp 30 thí sinh Miss Tourism Vietnam 2020 đã có màn giới thiệu bản thân trong bộ  dài trắng. Trong đó, bốn thí sinh Đắk Nông với lợi thế sân nhà nên nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả xem trực tiếp.

Ban giám khảo vòng thi bán kết gồm: Đỗ Trần Khánh Ngân, đương kim Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 (Miss Global 2017), nhà thiết kế Valentines Vân Nguyễn, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Dương Quốc Hưng và bà Hiền Phương Đông, chuyên gia sắc đẹp.

Các thí sinh trong trang phục áo dài trắng mở màn đêm thi bán kết. Ảnh: BTC cung cấp

Sau phần xuất hiện với áo dài trắng, các thí sinh tham dự phần thi Trang phục dân tộc các vùng miền gồm trang phục của các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam cũng như trang phục một số quốc gia.

Trước đó, các thí sinh đã có phần thi Tài năng tại Vinpearl Luxury Hotel ở TP.HCM. Sau phần thi đó có ba thí sinh được chọn để thể hiện phần thi tài năng gồm: Bùi Thị Thanh Thủy (Phú Yên) hát và vũ đạo Bánh trôi nước, Nông Thị Thiêng (Cao Bằng) múa Hương sắc non cao, Bùi Minh Anh (Đắk Nông) hát Em đi trên cỏ non

Cùng ngắm một số người đẹp dự thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam trong trang phục dân tộc:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm