Người đẹp Ba Lan đăng quang Miss World 2021, Đỗ Hà top 13

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người đẹp Ba Lan Karolina Bielawska đã xuất sắc vượt qua 39 thí sinh để giành vương miện Miss World 2021. 

Người đẹp Ba Lan Karolina Bielawska sinh năm 1999, cao 1,79 m và hiện đang theo học thạc sĩ. Ảnh: VNN

Á hậu 1 là thí sinh Mỹ Shree Saini. Á hậu 2 là người đẹp Bờ Biển Ngà Olivia Yace. Ảnh: Zing

Hoa hậu Ba Lan nhận câu hỏi: "Đâu là phát minh quan trọng nhất mà con người chưa phát hiện ra".

Người đẹp trả lời: "Mỗi ngày, ta đều học được những điều mới mẻ. Chúng ta có những trải nghiệm riêng và có thể tìm hiểu thêm điều gì đó về chính mình. Nếu bạn muốn học điều gì mới mẻ, hãy cố gắng trở nên đồng cảm và thương người hơn".

Top 3 gồm Bờ Biển Ngà, Ba Lan và Mỹ.

Top 6 Miss World đang thi Ứng xử.

Người đẹp Mỹ Shree Saini đoạt giải "Người đẹp nhân ái" với khẩu hiệu: "Nếu tim còn đập, tôi vẫn còn mục đích sống".

Top 6 gồm: Bờ Biển Ngà, Mỹ, Indonesia, Bắc Ireland, Mexico và Ba Lan. Ảnh: VOS TV.

Đặc biệt người đẹp Indonesia là thí sinh duy nhất đại diện khu vực Đông Nam Á lọt vào top 6.

Đặc biệt người đẹp Bờ Biển Ngà Olivia Yace năm nay 23 tuổi, cao 1,8 m tuy là thí sinh vé vớt top 13 nhờ kết quả hòa nhưng lại xuất sắc vào top 6.

Đỗ Hà dừng chân ở top 13 Hoa hậu Thế giới.

Đỗ Thị Hà là thí sinh đầu tiên được gọi tên vào top 12 Miss World. Tuy nhiên người đẹp không lọt vào top 6. Đặc biệt người đẹp Indonesia là thí sinh duy nhất đại diện khu vực Đông Nam Á lọt vào top 6.

Người đẹp Thanh Hóa chiến thắng hạng mục phụ Digital Media Challenge (giải truyền thông) bình chọn từ khán giả. Đỗ Hà chia sẻ cô cảm thấy tuyệt vời khi được vào top 13.

Hoa hậu Đỗ Hà mặc áo dài ‘rau má’ kể sự thật về người Thanh Hóa - ảnh 1

Đỗ Hà hạnh phúc chia sẻ: "Nghe tên Việt Nam được gọi là điều tuyệt vời nhất. Tôi rất biết ơn khi được đại diện quê hương mình tại cuộc thi".

Đỗ Hà gửi lời cảm ơn khán giả đã ủng hộ thời gian qua. 

Top 12 gồm: Mỹ, Somalia, Ba Lan, Philippines, Bắc Ireland, Mexico, Indonesia, Ấn Độ, Pháp, Cộng hòa Czech và Colombia. Tuy nhiên vào phút cuối, ban tổ chức thay đổi Top 12 thành Top 13, bổ sung người đẹp Bờ Biển Ngà vào nhóm đi tiếp.

7h sáng nay, 17-3 (theo giờ Việt Nam), Chung kết Miss World lần thứ 70 đã chính thức diễn ra tại San Juan (Puerto Rico) sau thời gian dài bị gián đoạn bởi COVID-19 vào cuối năm 2021.

Lần này, chỉ có những thí sinh thuộc top 40 trở lại thi, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Theo format dự kiến, ban tổ chức lần lượt chọn top 12, top 6.

Trước giờ chung kết, Chuyên trang sắc đẹp Global Beauties đã đưa ra bảng dự đoán ứng viên tiềm năng và Đỗ Thị Hà - đại diện của Việt Nam không có mặt trong danh sách này. Tuy nhiên, ở mỗi cuộc thi hoa hậu, bất ngờ đều có thể xảy ra.

Dự đoán ứng viên tiềm năng của chuyên trang sắc đẹp Global Beauties. Ảnh: Global Beauties

Những thí sinh được chuyên trang Global Beauties đánh giá cao, dự đoán đăng quang gồm đại diện Bờ Biển Ngà, Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Puerto Rico, Nam Phi, Venezuela, Mexico, Anh, Botswana.

Mở đầu, Hoa hậu các quốc gia xuất hiện trong bản nhạc sôi động. Hoa hậu Đỗ Hà rạng rỡ trong trang phục lấy cảm hứng từ Nhuỵ Kiều tướng quân – Bà Triệu.

Người đẹp Mông Cổ biểu diện phần thi tài năng. Ảnh: Miss World

Sau khi người đẹp Mông Cổ, Burte-Ujin biểu diễn tiết mục uốn dẻo khi chiến thắng phần thi tài năng thì top 40 bắt đầu diễn đầm dạ hội.

Mỗi cô gái có màn catwalk ngắn khi xuất hiện. Khi đó, màn hình lớn hiển thị video giới thiệu về thí sinh. 

Đỗ Thị Hà trong phần thi dạ hội. Ảnh: chụp màn hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm