Giáo viên rên vì… bị giàu!?

Số là từ năm 2012 đến nay, tất cả giáo viên của 28 trường công lập trong huyện chưa nhận đồng nào từ chuyện dạy thêm giờ với số tiền hơn 5,3 tỉ đồng. Học sinh ở huyện này mỗi năm tăng cả ngàn em nhưng biên chế giáo dục “đóng băng” từ năm 2012, cực chẳng đã giáo viên phải gồng mình dạy tăng tiết nhưng chẳng được trả tiền. Chắc lãnh đạo ở đây nghĩ là giáo viên ai cũng giàu nên biến họ thành chủ nợ bất đắc dĩ và những chủ nợ này đang… rên vì cái sự giàu có này!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm