Hàn Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2011

Tuy nhiên, sản lượng công nghiệp Hàn Quốc đang tăng nhanh và khối lượng giao dịch thương mại năm nay của nước này có thể đạt 1.000 tỉ USD.

Ông Yoon Jong Won, Vụ trưởng chính sách kinh tế thuộc Bộ Tài chính Hàn Quốc, cho biết nguyên nhân của sự điều chỉnh này là do giá năng lượng tăng cao hơn dự kiến và những bất ổn toàn cầu đang kìm hãm sự phát triển kinh tế của "Xứ sở Kim Chi" này.

Ngoài ra, sự phục hồi kinh tế ở các nước phát triển vẫn còn chậm chạp, trong khi nhu cầu tiêu dùng nội địa thấp hơn dự đoán. Một số chuyên gia kinh tế cũng nhận định tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay chỉ có thể ở mức từ 4-4,5%.

Trong khi đó, số liệu của Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) cho rằng với thặng dư thương mại hàng năm đạt 30 tỉ USD, lần đầu tiên trong lịch sử nước này, khối lượng giao dịch thương mại năm 2011 có thể sẽ đạt ngưỡng 1.000 tỉ USD.

Trong năm tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 227 tỉ USD và kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 26,4%, đạt trên 213 tỉ USD.

Cũng theo dự báo của KITA, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc riêng trong tháng 6/2011 ước đạt 50 tỉ USD và nhập khẩu đạt 47 tỉ USD. Ngoài ra, kim ngạch xuất nhập khẩu của Hàn Quốc trong 6 tháng cuối năm dự kiến tăng khoảng từ 16-22%.

Với những số liệu này, Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ trở thành nền kinh tế thứ 9 trên thế giới có khối lượng giao dịch thương mại đạt 1.000 tỉ USD và gia nhập "Câu lạc bộ nghìn tỉ" hiện có Mỹ, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Hà Lan, Italy và Anh. Năm 2010, giao dịch thương mại của Hàn Quốc đạt 823 tỉ USD.

Theo số liệu thống kê công bố ngày 29/6, sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 5/2011 tăng nhanh hơn dự kiến, làm tăng hy vọng về sự phục hồi kinh tế ở nước này.

Sản lượng công nghiệp tháng 5/2011 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức tăng 6,9% trong tháng 4/2011 cũng như dự báo trước đó là tăng 6,7%.

(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm