Hàng chục tỉ doanh thu phim tết hâm nóng thị trường điện ảnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau gần hai năm sụt sùi rạp đóng, mở, hầu như những dự án điện ảnh của Việt Nam đều cất kho. Tết Nhâm Dần này có thể xem là lần đầu tiên lượng phim Việt đổ bộ ra rạp nhiều như thế kể từ khi đại dịch bùng phát.

Dàn diễn viên khách mời của Bẫy ngọt ngào đang gây chú ý đến khán giả. Bẫy ngọt ngào là phim Việt ra rạp ngay sau tết vào ngày 11-2 sắp tới.
(Ảnh do đoàn làm phim cung cấp)

Doanh thu phim tết sụt giảm

Trong mùa phim tết, có năm phim Việt đã công chiếu từ ngày 1-2 (mùng 1 tết) với đa dạng thể loại, từ hành động, kinh dị đến hài, lãng mạn. Trong đó, ngoài Trạng Tí phát hành lại thì bốn phim mới ra rạp gồm: Chìa khóa trăm tỷ, 1990, Nhà không bán Mưu kế thượng lưu.

Đây cũng là năm thị trường rạp không đông đúc những ngày mùng 1, 2, 3; từ sau mùng 3 dịp cuối tuần qua, rạp phim mới thật sự nhiều khán giả, doanh thu phim được tốt hơn.

Theo thống kê của đơn vị khảo sát phòng vé độc lập Box Office Việt Nam thì sau sáu ngày công chiếu (ngày 1 đến 6-2, tức mùng 1 đến mùng 6 tết), Chìa khóa trăm tỷ dẫn đầu doanh thu với gần 43 tỉ đồng. Điều này không lạ bởi từ khi ra mắt, Chìa khóa trăm tỷ được đánh giá sẽ có doanh thu tốt nhất cho mùa tết này. Dự án này từng gây chú ý từ giữa năm ngoái khi có tên tuổi Kiều Minh Tuấn, Thu Trang. Đây là tác phẩm hài, hành động đánh dấu một lần nữa sự hợp tác của hai tên tuổi hài này sau tám lần trước khá thành công.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra, một phim tết sau sáu ngày công chiếu doanh thu cao nhất chỉ gần 43 tỉ đồng là con số đáng buồn cho thị trường phim Việt sau đại dịch. Mùa tết năm 2019, Cua lại vợ bầu từng có doanh thu 192 tỉ đồng; Trạng Quỳnh năm đó cũng hơn 100 tỉ đồng. Mùa tết 2020, Gái già lắm chiêu 3 đạt doanh thu hơn 165 tỉ đồng. Năm ngoái, tết 2021, thị trường phim tết đóng cửa vì dịch.

Nhẩm tính các mùa tết trước, mỗi tác phẩm trung bình thu về mỗi ngày hơn 10 tỉ đồng doanh thu, năm nay con số chỉ dừng lại 3-4 tỉ đồng/ngày.

 

Thực tế, đại dịch đã làm thay đổi rất lớn thói quen của khán giả khi đến rạp. Bên cạnh đó, việc mở rạp không dứt khoát của các tỉnh, thành khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu phim mùa tết.

“Cuộc chiến” tuần thứ hai sau tết, mùa Valentine

Suốt mùa tết vừa qua, nếu TP.HCM mở 100% công suất rạp thì ở Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc rạp vẫn đóng cửa. Toàn bộ suất chiếu cả nước giảm 50% so với ngày thường.

Bên cạnh những khó khăn về việc mở rạp thì thuận lợi hơn cho các nhà sản xuất phim Việt chính là mùa phim tết năm nay được hy vọng kéo dài đến rằm Nguyên tiêu với lễ Tình nhân 14-2 sắp tới.

Ngay hiện nay, khi “cuộc chiến” phim tết đa phần thắng ở phim Chìa khóa trăm tỷ thì khán giả đang mong chờ những màu sắc phim mới cho mùa xuân này. Bẫy ngọt ngàoChuyện ma gần nhà là hai phim Việt tiếp nối ra rạp vào ngày 11-2 để đón đầu mùa lễ Tình nhân.

Trong ngày 7-2, nhà sản xuất Bẫy ngọt ngào vừa công bố dàn diễn viên khách mời hứa hẹn tạo sự tò mò rất lớn cho khán giả. Đó là ngoài dàn diễn viên chính: Minh Hằng, Quốc Trường, Bảo Anh, Diệu Nhi, Thuận Nguyễn; dàn diễn viên khách mời cũng là những gương mặt gây sốt: NSƯT Mỹ Uyên, Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Lê Khánh, Đoan Trang, Châu Đăng Khoa…

Diễn viên, nhà sản xuất Minh Hằng của phim Bẫy ngọt ngào cho biết: “Dù thị trường phim vẫn chưa thật sự được 100% nhưng các nhà làm phim vẫn mong muốn đưa phim ra rạp. Việc đưa phim ra rạp không chỉ là câu chuyện doanh thu mà còn là để khán giả có những món ăn ngon, mới, nóng hổi… giúp khán giả không mất thói quen đến rạp”.

Tương tự thế, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường của phim Nhà không bán cũng nhiều hy vọng khi bộ phim của anh thực hiện hiện đã hòa vốn và có lời một chút. “Đạo diễn dù không chịu trách nhiệm doanh thu nhưng những người làm phim hoàn toàn hiểu những nỗi lo của nhà sản xuất khi có phim ra rạp mùa tết, nhất là mùa tết ngay sau đại dịch. Thực tế, ngoài chuyện doanh thu, những ai làm phim cũng đều mong những phim mùa tết phần nào hâm nóng phòng vé” - đạo diễn Hoàng Tuấn Cường nói thêm.•

Đường hoa, đường sách tăng người tham quan, doanh thu

Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 đã đóng vào tối 6-2 sau chín ngày mở cửa phục vụ người dân TP du xuân. Trong suốt thời gian mở cửa, đường hoa đón hơn 350.000 lượt khách tham quan, trong đó đặc biệt đông vào buổi chiều và buổi tối. Có thời điểm ban tổ chức phải tạm thời đóng cửa đường hoa để giãn bớt số lượng khách bên trong theo yêu cầu phòng chống dịch.

Số lượng khách tham quan đường hoa năm nay tăng 440% so với năm ngoái.

Đường sách TP.HCM ở trục đường Nguyễn Văn Bình đón gần 60.000 lượt khách tham quan kể từ ngày 27 âm lịch đến mùng 6 tết. Doanh thu đạt khoảng 1,5 tỉ đồng cho những ngày tết. So với tết năm 2021, lượng khách và doanh thu các đơn vị tăng khoảng ba lần.

Riêng tại tuyến đường sách Nguyễn Huệ, số sách bán ra đạt 35.000 bản, tăng 437% so với năm trước; doanh thu đạt 3,6 tỉ đồng, tăng 386,4% so với năm 2021; số lượt khách đến đây đạt 850.000 lượt, tăng gần 400% so với năm ngoái. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm