(PLO)- Sáng 29-3, TP.HCM chính thức khởi công dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thiện vào dịp 30-4-2026, hứa hẹn trở thành một biểu tượng kiến trúc và là điểm nhấn trong không gian đô thị của TP.HCM.
00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
Video: TP.HCM khởi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn 1.000 tỉ đồng
Dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn kết nối công viên Bến Bạch Đằng với Công viên bờ sông Khu đô thị mới Thủ Thiêm là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).
Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ có ý nghĩa quan trọng về kết nối giao thông, mà còn mang tính biểu tượng kết nối, mở rộng không gian phát triển khu vực trung tâm Thành phố. Cầu còn mang ý nghĩa tôn vinh nét đẹp truyền thống, hòa quyện với cảnh quan hiện đại của thành phố, sẽ tạo sức hút đặc biệt với người dân và du khách.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi, cùng các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế... thực hiện nghi thức khởi công dự án.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham dự lễ khởi công.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (phải) trao đổi cùng Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn TP.
Mô hình thiết kế cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn. Được biết dự án có tổng mức đầu tư xây dựng gần 1.000 tỷ đồng, toàn bộ kinh phí được tài trợ bởi Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood. Phương án kiến trúc với thiết kế theo hình dáng chiếc là dừa nước của Liên danh Chodai- Takashi Niwa và Chodai Kisojiban Việt Nam được UBND TP.HCM phê duyệt triển khai.
Dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài tuyến khoảng 720m, trong đó nhịp chính là vòm treo dây văng dài 187m, dầm thép và mặt cắt ngang thay đổi từ 6 - 11m. Cầu được thiết kế với tĩnh không thông thuyền ngang 80m và cao 10m, giúp đảm bảo không gian cho giao thông đường thủy.
Dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn kết nối Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) với Công viên bờ sông Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Công trình không chỉ có ý nghĩa quan trọng về kết nối giao thông, mà còn mang tính biểu tượng kết nối, mở rộng không gian phát triển khu vực trung tâm Thành phố".
Vị trí cầu phía quận 1 tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng (cách công trường Mê Linh khoảng 125m về phía Nam).
Vị trí cầu tại công viên bờ sông Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Công trình này sẽ góp phần khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và khát vọng vươn lên không ngừng của Sài Gòn - TP.HCM, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
(PLO)- Sáng 15-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và lãnh đạo các sở, ngành có buổi kiểm tra thực địa những dự án trọng điểm, khảo sát thực tế đề án nhà ở ven kênh rạch ở quận 8.
(PLO)- Từ 2 giờ 30 sáng, hơn 100 "anh nuôi" tại bếp ăn Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành của Bộ Công an (đóng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cán bộ, chiến sĩ để họ bước vào một ngày tập luyện diễu binh 30-4.
(PLO)- Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) dự kiến diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 30-4 tại khu vực trung tâm TP.HCM, với quy mô 13.050 người tham gia.
(PLO)- Kết thúc phần nghi lễ tại khu vực trước Hội trường Thống Nhất, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia thành bốn hướng để di chuyển về những điểm tập kết theo kế hoạch.
(PLO)- Từ ngày 8-4, tại bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM), lực lượng pháo lễ Lữ đoàn 96 tổ chức tập luyện cả hai buổi sáng và chiều, tùy tình hình thực tế, đơn vị sẽ tổ chức tập luyện 2 buổi đêm/tuần.
(PLO)- Sáng 8-4, Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) tổ chức huấn luyện tại công viên Bến Bạch Đằng (TP.HCM) chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(PLO)- 15 khẩu đại bác đã được lắp đặt hoàn chỉnh tại công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) chuẩn bị phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).
(PLO)- Những quán cà phê, con hẻm treo cờ Tổ quốc,... đã trở thành địa điểm 'hot' để các bạn trẻ săn ảnh, lan toả tình yêu nước dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
(PLO)- Hàng trăm người dân có mặt từ sớm ở ga Biên Hòa (Đồng Nai), đầy háo hức và tự hào chào đón cán bộ, chiến sĩ các khối diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng hành quân vào Nam.
(PLO)- Chiều 5-4, hơn 1.000 nam chiến sĩ Quân khu 2, Quân khu 5, Quân đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) đến ga Biên Hòa (Đồng Nai), chuẩn bị cho công tác huấn luyện diễu binh, diễu hành đại lễ 30-4 (nhiệm vụ A50).
(PLO)- Sau 50 năm thống nhất đất nước, TP.HCM trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước. Hàng loạt tòa nhà chọc trời cùng những công trình đột phá góp phần thay đổi diện mạo TP.HCM ngày một hiện đại, năng động và phát triển.
(PLO)- TP.HCM đang gấp rút thi công khán đài để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tạo nên không khí sôi động tại các tuyến đường trung tâm.
(PLO)- Từ 4 giờ sáng, hàng chục chiến sĩ làm nhiệm vụ nuôi quân tại nhà ăn Quân đoàn 34 (TP Dĩ An, Bình Dương) đã tất bật chuẩn bị bữa sáng cho các cán bộ, chiến sĩ để họ chuẩn bị bước vào một ngày tập luyện cho sự kiện diễu binh 30-4 sắp tới.
(PLO)- Sáng 29-3, khối Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), tham gia buổi hợp luyện đầu tiên cùng các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng công an chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 30-4 sắp tới.