Hoa, thịt, trứng đua nhau giảm giá trước ngày 23 tháng Chạp

Hoa, thịt, trứng đua nhau giảm giá trước ngày 23 tháng Chạp

(PLO)- Khác với mọi năm, rau củ, hoa quả, trứng gà... trước ngày 23 tháng Chạp không những giảm giá so với cùng kỳ năm ngoái mà sức mua còn khá chậm.

Sáng 22 tháng Chạp (tức 1-2 dương lịch), ở các chợ truyền thống tại TP.HCM từ sáng tới trưa, hoa cúc lưới, cúc vạn thọ, trái cây vẫn chất đầy sạp và xe đẩy, thậm chí tràn xuống lề đường, giảm giá rất nhiều nhưng vẫn rất ít khách mua.

Hoa, trái cây giảm giá tràn đường

Ghi nhận tại chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình), chợ Thạch Đà và Phạm Văn Bạch (Gò Vấp), giá hoa cúc các loại chỉ giao động từ 10.000 - 25.000 đồng/bó. Trong đó cúc vàng, cúc vạn thọ đang đồng giá 10.000 - 15.000 đồng/bó. Cúc lưới nụ nhỏ 10.000 đồng/bó, hàng VIP, nụ to 25.000 đồng/bó. Trong khi năm ngoái, giá hoa cúc không dưới 30.000 đồng/bó.

GIẢM GIÁ
Một bó cúc vạn thọ được giảm giá chỉ còn 10.000 đồng. Ảnh: THU HÀ

Một số loại hoa khác cũng ghi nhận giá giảm từ 10-20% như cúc đỏ đại đóa 40.000 đồng/bó, lay ơn 50.000 đồng/bó, hoa thanh liễu 60.000 đồng bó...

Cùng với hoa tươi, giá một số loại quả như xoài, đu đủ, cam, dưa hấu, bưởi... vẫn chưa có dấu hiệu tăng giá, dao động từ 15.000 - 35.000 đồng/kg tùy loại.

Chị Thanh, tiểu thương tại chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp), cho biết những năm trước, chợ trước ngày 23 tháng Chạp - ngày tiễn ông Táo về trời đã nhộn nhịp. Tuy nhiên, năm nay chợ chỉ đông hơn ngày thường một chút, giá thực phẩm, hoa chưa có dấu hiệu tăng, mặt bằng giá cũng rẻ hơn mọi năm.

GIẢM GIÁ
Người nội trợ nhẹ gánh hơn vì hoa, quả đều giảm giá, rẻ hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: THU HÀ

Chỉ một số loại như thanh long ruột trắng và đỏ về chợ giá cao hơn so với ngày thường. Hiện thanh long ruột đỏ và trắng có giá 20.000 đồng/kg, ruột trắng VIP 35.000 đồng/kg. Bưởi da xanh có cành đã nhích từ 30.000 lên 35.000 đồng/quả, tuy nhiên bưởi về chợ đa phần là quả trơn không cành lá nên giá vẫn 25.000 đồng/kg.

23-THANG-Chap.jpg
Giá thanh long cao hơn ngày thường, sức mua vẫn đang thấp. ẢNH: THU HÀ

"Phải từ 25 âm lịch trở đi, khi người dân nghỉ tết và bắt đầu mua sắm Tết giá cả mới bắt đầu nhích lên và sức mua cũng sẽ tăng"- chị Thanh nói.

Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cũng nhìn nhận sức mua cao điểm sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 25 đến 28 Tết. Giá cả hàng hóa dự đoán ít có sự gia tăng về giá, trừ một số mặt hàng có sức mua cao như củ cải, cà rốt, xà lách, dưa leo... Còn lại sẽ giữ nguyên hoặc giảm từ 10%- 50% so với mùa mua sắm cao điểm năm 2023.

Trứng gà, thịt heo cũng xuống giá

Sức mua thấp đã khiến không chỉ rau củ, trái cây mà một số thực phẩm như trứng gà, thịt heo cũng giảm giá, mặt bằng chung rẻ hơn so với cùng kỳ dù từ trước tới nay đây vốn là mặt hàng có mãi lực rất cao trong dịp cuối năm.

THIT-HEO.jpg
Thịt heo, trứng... sức mua còn thấp. Ảnh: THU HÀ

Các doanh nghiệp sản xuất đã chủ động giảm giá để kích cầu sức mua trước thềm năm mới. Đơn cử như công ty cổ phần thực phẩm Ba Huân, đơn vị tham gia bình ổn thị trường mặt hàng trứng gia cầm, vừa thông báo sẽ giảm 10% giá trứng gà trong chương trình bình ổn giá từ ngày 1-2 (tức 22 tháng Chạp) đến ngày 24-2 (rằm tháng Giêng). Đồng thời chủ động giảm thêm 10% các mặt hàng thực phẩm chế biến khác như xúc xích, thịt gà, lạp xưởng... để kích cầu mua sắm.

Tương tự, ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc công ty cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (V.Food), cũng thông tin từ 1-2 đến ngày 19-2 sẽ giảm 10% giá trứng gà trong chương trình bình ổn bán tại siêu thị, cửa hàng, đại lý ở TP.HCM.

Ở góc độ bán lẻ, đại diện chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh thông tin, hiện sức mua một số mặt hàng phục vụ tết như thịt, trứng... đang khá chậm so với cùng kỳ năm trước.

Chính vì thế, từ đầu tháng Chạp tới nay đơn vị này triển khai rất nhiều chương trình giảm giá từ 10% - 49% cho các sản phẩm thịt heo như nạc dăm, chân giò, xương heo nhập khẩu và giảm 10% giá trứng ở thương hiệu Happy Egg.

"Ngay cả các mặt hàng trái cây phục vụ các dịp cúng cũng giảm giá như bưởi, táo... đồng thời duy trì dịch vụ 1 đổi 1 khi xảy ra hư hỏng hoặc lỗi. Một số mặt hàng nước ngọt, thức uống có cồn, giá bán Bách Hóa Xanh cũng ưu đãi tốt so với thị trường để giúp người dân sắm tết nhẹ gánh hơn" - vị này chia sẻ.

Đọc thêm