HSBC: Kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái

(PLO)- Suy thoái kinh tế sẽ xảy ra ở Mỹ trong năm nay và châu Âu sẽ là khu vực tiếp theo vào năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng HSBC dự báo Mỹ sẽ bước vào tình trạng suy thoái vào quý IV-2023. Một năm sau, việc tương tự sẽ xảy ra ở châu Âu.

Ông Joseph Little, Kinh tế trưởng toàn cầu HSBC cho biết, nhiều nền kinh tế sẽ phục hồi trong năm nay nhưng việc Mỹ và châu Âu rơi vào suy thoái cũng không phải là một việc gây ngạc nhiên.

Thực tế các nước trên đã suy thoái nhẹ với sự đổ vỡ của nhiều ngân hàng trong môi trường lãi suất cao bởi Mỹ và châu Âu liên tục tăng lãi suất để chống lạm phát.

Đến lúc này, các ngân hàng trung ương của Mỹ và châu Âu sẽ không thể cắt giảm lãi suất nếu lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu.

HSBC dự đoán suy thoái kinh tế ở các nền kinh tế phương Tây sẽ dẫn đến một triển vọng khó khăn cho các thị trường tài chính, hàng hóa. Ngay cả khi đã suy thoái, lãi suất vẫn chưa thể sớm hạ nhiệt.

Tuy nhiên, HSBC cũng cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trước khi kết thúc năm 2023. Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

CNBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm