(PLO)- Tòa Cấp cao tại TP.HCM cho rằng tòa sơ thẩm xét xử lại phần dân sự bị hủy của bản án hình sự theo thủ tục tố tụng dân sự là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.
(PLO)- Tòa phúc thẩm cho rằng tòa sơ thẩm quy kết bị cáo thêm hành vi chiếm đoạt 20 triệu đồng, ngoài phạm vi cáo trạng truy tố là vi phạm về giới hạn của việc xét xử.
(PLO)- Cấp phúc thẩm cho rằng lời khai của bị hại, người làm chứng còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ; giấy chứng nhận thương tích chỉ có bản photo...
(PLO)- Bị cáo Nguyễn Thế Bằng nhận án sơ thẩm 8 năm tù vì đấm tử vong nạn nhân; tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã quyết định hủy án vì nhận định có vi phạm tố tụng.
(PLO)- HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng mức án với một cáo và hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra lại vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
(PLO)- Mâu thuẫn trong kinh doanh, Nghĩa gây thương tích cho bạn 2% và bị tòa sơ thẩm phạt 8 tháng tù. Tuy nhiên, có căn cứ thể hiện bị hại có đơn rút yêu cầu khởi tố nên tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm, đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án.
(PLO)- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã hủy án sơ thẩm vụ hàng loạt cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (Đắk Lắk) thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
(PLO)- HĐXX TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Đắk Lắk để điều tra, xét xử lại.
(PLO)- TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa hủy án sơ thẩm vụ sáu bị cáo được tuyên không phạm tội để truy tố lại. Sau hơn sáu năm, vụ án đã trải qua nhiều hoạt động tố tụng.
(PLO)- TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy án sơ thẩm vụ sáu bị cáo được tuyên không phạm tội vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Agribank Cần Thơ.
(PLO)- Với việc Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, y án phúc thẩm thì vụ án ca sĩ Nhật Kim Anh kiện giành quyền nuôi con đã quay về “vạch xuất phát”.
(PLO)- Cơ quan điều tra TP Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn giao thông làm ba thanh tra giao thông tỉnh Ninh Thuận bị truy tố.
(PLO)- Bản án sơ thẩm không xem xét tiền án của bị cáo, không xác định bị cáo phạm tội mới trong thời gian chưa được xóa án tích nên bị đề nghị hủy án.
(PLO)- Một Hội thẩm nhân nhân được thay thế, không tham gia phần xét hỏi của các bị cáo trước đó nhưng lại tham gia nghị án, tuyên phạt đối với các bị cáo này là vi phạm thủ tục tố tụng.
(PLO)- Lãnh đạo TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mong muốn mối
quan hệ giữa tòa, viện cấp cao và tòa án các cấp tỉnh, huyện được
“cài đặt” lại
để nâng cao chất lượng
xét xử, phục
vụ người
dân tốt
hơn nữa.