Indonesia trang bị làn đường sạc tự động dành cho xe điện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(PLO)- Dự kiến thủ đô mới của Indonesia - Nusantara sẽ được trang bị làn đường có khả năng sạc tự động cho xe điện.

Thông tin này vừa được ông Danis Hidayat Sumadilaga, một quan chức thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Phát triển Cơ sở hạ tầng IKN chia sẻ.

Tổng thống Joko Widodo (Jokowi) nói rằng chỉ những phương tiện chạy bằng điện mới được phép hoạt động ở thủ đô mới nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. “Những người thích đi xe hơi, đặc biệt là những chiếc xe hơi được sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu…) sẽ không được chạy ở thủ đô mới”, ông nói thêm.

lan-duong-sac-dien-tu-dong-cho-xe-dien

Theo tờ Antara, hệ thống làn đường sạc điện tự động cho xe hiện đã được thử nghiệm và triển khai ở một số quốc gia, đơn cử như Thụy Điển.

Trước đó vào ngày 18-1, Quốc hội Indonesia đã thông qua luật dời thủ đô sang đảo Borneo và đặt tên là Nusantara, thay thế cho Jakarta đang bị ngập, lún và dân cư đông đúc.

Tổng cục trưởng Tổng cục GTVT (Bộ GTVT) Budi Setiyadi cho biết, thủ đô mới Nusantara sẽ sử dụng ô tô tự lái làm phương tiện di chuyển chính, đồng thời giới hạn các phương tiện cá nhân.

Ngoài làn đường sạc điện, nhiều khái niệm thông minh và bền vững sẽ được triển khai tại Nusantara.

Hiện tại, chính phủ vẫn đang thực hiện một số công việc chuẩn bị, chẳng hạn như phát triển cơ sở hạ tầng, ngân sách và sửa đổi Luật Giao thông.

lan-duong-sac-dien-tu-dong-cho-xe-dien

Đọc thêm