Israel bắt đầu chiến dịch đổ bộ ‘hạn chế’ vào Lebanon; Mỹ điều nhiều ngàn quân đến Trung Đông

(PLO)- Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo đã mở chiến dịch đổ bộ "hạn chế, cục bộ và có mục tiêu" nhằm vào Hezbollah ở miền nam Lebanon; Mỹ điều thêm vài ngàn quân đến Trung Đông.

Sau vụ lãnh đạo Hezbollah - ông Hassan Nasrallah thiệt mạng trong đợt không kích của Israel, căng thẳng Israel-Hezbollah ngày càng leo thang.

Israel bắt đầu chiến dịch đổ bộ "hạn chế" vào Lebanon

Ngày 30-9, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo nước này đã tiến hành "các cuộc tấn công trên bộ hạn chế, cục bộ và có mục tiêu" nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền nam Lebanon, theo tờ The Times of Israel.

Chiến dịch đổ bộ này đã được giới chính trị chấp thuận và dựa trên các kế hoạch do Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Phòng vệ Israel và Bộ Tư lệnh miền Bắc vạch ra sau nhiều tháng chuẩn bị và huấn luyện.

Lực lượng Phòng vệ Israel bắt đầu chiến dịch đổ bộ "hạn chế" vào Lebanon. Ảnh: REUTERS

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết lực lượng bộ binh đổ bộ Lebanon được không quân và pháo binh yểm trợ trong chiến dịch đổ bộ miền nam Lebanon.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, cuộc đổ bộ là sự mở rộng của chiến dịch mang tên "Northern Arrows" mà Israel phát động hồi đầu tháng 9 nhằm phá huỷ cơ sở hạ tầng của Hezbollah.

Trước đó cùng ngày, tờ The New York Times dẫn lời 7 sĩ quan, quan chức Israel và 1 quan chức cấp cao phương Tây đề nghị giấu tên rằng các đơn vị biệt kích Israel đã tiến hành các cuộc đột kích ngắn vào Lebanon trong những ngày gần đây để chuẩn bị cho một chiến dịch đổ bộ.

Theo các quan chức này, các cuộc đột kích nói trên tập trung vào việc thu thập thông tin tình báo về các cứ điểm của Hezbollah gần biên giới Israel-Lebanon, cũng như xác định các đường hầm và cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah để tấn công nhóm này từ trên không hoặc trên bộ.

Israel không kích làng Ibl al-Saqi, miền nam Lebanon hôm 30-9. Ảnh: AFP

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Israel cho biết nước này đã thông báo với Mỹ rằng lực lượng Israel “đang tiến hành các chiến dịch trên bộ hạn chế nhắm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah” ở Lebanon gần biên giới với Israel. Ngày 30-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận thông tin này.

Nội các an ninh của Israel đã họp vào tối 30-9 để thảo luận về việc có nên và khi nào tiến hành một chiến dịch trên bộ quy mô lớn ở miền nam Lebanon. Nếu quyết định làm vậy, đây sẽ là chiến dịch đầu tiên của Israel ở khu vực này của Lebanon trong vòng gần hai thập niên qua.

Ngày 30-9, ở khu vực đông dân cư Dahiya, phía nam thủ đô Beirut, ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn. Đây là nơi mà Israel đã kêu gọi người dân Lebanon sơ tán vì họ đang ở gần các mục tiêu Hezbollah mà Israel đang nhắm tới. Cạnh đó, lực lượng Israel đã đưa ra lệnh đóng cửa một số khu vực ở miền bắc nước này.

Cũng trong ngày 30-9, Hezbollah tuyên bố lực lượng này sẽ đối đầu với lực lượng Israel nếu Israel tiến hành tấn công toàn diện trên bộ. Cạnh đó, Hezbollah cũng cho biết lực lượng này đang nhắm vào các hoạt động di chuyển quân của Israel từ các thị trấn biên giới sát Lebanon.

Bộ Y tế Lebanon cho biết 95 người đã thiệt mạng và 172 người bị thương do các cuộc không kích của Israel trên khắp nước này vào ngày 30-9.

Mỹ đưa thêm vài ngàn quân đến Trung Đông

Ngày 30-9, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ gửi thêm vài nghìn quân tới Trung Đông, trong bối cảnh Israel tăng cường tấn công lực lượng Hezbollah ở Lebanon, theo tờ The New York Times.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết đợt tăng quân này sẽ bao gồm triển khai thêm nhiều phi đội máy bay chiến đấu và lực lượng bổ sung này sẽ tăng cường an ninh cho 40.000 quân Mỹ hiện đang có mặt trong khu vực cũng như hỗ trợ bảo vệ Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant gặp gỡ lực lượng nước này ở miền bắc Israel hôm 30-9. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

Theo một số quan chức quốc phòng khác, Mỹ sẽ triển khai các máy bay chiến đấu như F-15, F-16, F-22 và A-10 để tăng cường đáng kể năng lực không quân của Mỹ tại khu vực này. Dù Lầu Năm Góc không nói rõ có bao nhiêu quân nữa được triển khai nhưng một quan chức cho biết con số này từ 2.000 đến 3.000 quân.

Iran không điều quân đến Lebanon, Gaza

Ngày 30-9, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iran sẽ không triển khai lực lượng tới Lebanon hoặc Gaza để đối đầu với Israel vì đánh giá rằng lực lượng Hezbollah ở Lebanon và Hamas ở Gaza có khả năng và đủ sức mạnh để tự vệ trước các cuộc tấn công của Israel, đài Al Arabiya đưa tin.

Theo truyền thông nhà nước Iran, hôm 30-9, Tướng Yahya Rahim Safavi - cố vấn quân sự cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei - nói Iran "sẽ không bao giờ tham gia ván cờ tuyệt vọng” của Israel và sẽ không bao giờ để mong muốn của Israel về việc đối đầu trực diện với Iran thành hiện thực.

Cũng trong ngày 30-9, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cảnh báo: "Không có nơi nào ở Trung Đông mà Israel không thể tiếp cận. Không có nơi nào chúng tôi sẽ không đến để bảo vệ người dân và đất nước của chúng tôi".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới