Khởi tố thanh niên vào nhà thờ trộm hòm công đức đựng 1,6 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Kim Phúc (29 tuổi, trú xã Hương Long, huyện Hương Khê) về tội trộm cắp tài sản.

Trần Kim Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, đêm 1-2 (tức mùng 1 tết Nguyên đán Nhâm dần 2022), kẻ gian đã đột nhập vào nhà thờ họ Trần Kim (ở thôn 1, xã Hưng Long) trộm mất chiếc hòm công đức đựng 1,6 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Long vào cuộc xác minh và báo cáo lên Công an huyện Hương Khê.

Sau thời gian điều tra, Công an huyện Hương Khê đã xác định được Phúc là đối tượng nghi vấn và bắt giữ. Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận, vào tối ngày 1-2 đã thực hiện hành vi trộm.

Số tiền Phúc trộm được là 1,6 triệu đồng nhưng do đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản (vừa chấp hành án phạt tù quay trở về địa phương sinh sống từ tháng 11-2021), Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phúc.

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm