Người dân bao vây công ty khai thác titan

Sự việc đã kéo dài suốt 2 ngày qua mặc dù chính quyền địa phương nỗ lực dàn xếp.

Theo những người dân địa phương, giấy phép khai thác titan do UBND tỉnh Bình Định cấp cho Công ty Biotan đã hết hạn từ tháng 12/2008. Tuy nhiên hiện công ty vẫn lén khai thác tại thôn Xuân Phương, ảnh hưởng môi trường sống nên họ “phong tỏa” không cho tiếp tục hoạt động.

Chiều 20/7, đại diện UBND huyện Phù Mỹ đã đến làm việc với Công ty Biotan và người dân. Đại diện của Công ty Biotan cho biết, giấy phép khai thác titan vẫn còn hiệu lực đến hết năm 2009. Tuy vậy người dân vẫn chưa đồng ý dỡ bỏ rào cản.

Bình Định là một trong những tỉnh duyên hải miền Trung có trữ lượng titan lớn nhất nước. Tuy nhiên, việc quy hoạch, quản lý, khai thác và sử dụng nguồn khoáng sản này vẫn còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến môi trường nên thường xuyên gây bức xúc trong người dân.

Theo Thảo Dân ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm