Ông A (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) cần có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng. Thay vì xác nhận hiện tại ông A có đăng ký kết hôn hay chưa thì xã này lại ghi “ông A có sống chung với bà B từ năm 1983 đến 2002, từ năm 2002 đến nay ông và bà B chấm dứt việc sống chung”. Cũng với mục đích bổ túc hồ sơ vay vốn ngân hàng, ông P. được UBND xã An Phú (huyện Củ Chi, TP.HCM) xác nhận từ ngày 1-1-1982 đến 7-10-2010 sống độc thân. Đáng nói là ông P. sinh năm 1952, tức đã đủ điều kiện kết hôn trong một thời gian rất dài tính đến năm 1982 và pháp luật không có quy định về việc xác nhận sống độc thân.
Tại huyện Hóc Môn (TP.HCM) cũng có nhiều cách xác nhận khác nhau về tình trạng hôn nhân để bổ túc hồ sơ nhà đất. UBNB xã Tân Hiệp (Hóc Môn, TP.HCM) xác nhận cho bà L. “từ khi có hộ khẩu thường trú chưa đăng ký kết hôn tại địa phương” mà không nói rõ hiện tại đã đăng ký kết hôn hay chưa? Theo yêu cầu của một văn phòng công chứng, bà L. đã đề nghị xã trên cấp lại giấy cho đúng quy định nhưng không có kết quả. Không còn cách nào khác, văn phòng công chứng đành phải linh động cho bà L. bổ sung giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của thời gian trước đó để chứng nhận hồ sơ nhà đất cho bà.
Hiện nay, việc xác nhận tình trạng hôn nhân ở địa phương mỗi nơi mỗi kiểu. Ảnh: HTD
UBND xã Đông Thạnh thì xác nhận bà PH đã kết hôn và ly hôn nhưng không ghi ly hôn theo bản án nào. Cũng xã này xác nhận “qua đối chiếu sổ bộ kết hôn của xã không thấy có tên bà TH đăng ký kết hôn” khiến cơ quan thụ lý hồ sơ của bà không biết trước đây và hiện tại bà đã kết hôn hay chưa. Thế là bà phải làm lại giấy xác nhận khác.
Trường hợp của ông Q. (sinh năm 1964) thì UBND xã Tân Thới Nhất, quận 12 (TP.HCM) xác nhận tình trạng hôn nhân tính theo tháng: “Ông Q. hiện đang cư trú tại địa phương, từ tháng 5-1989 đến nay chưa đăng ký kết hôn tại phường”. Tính theo thời điểm xác nhận thì ông Q. đã quá tuổi kết hôn, vậy thời gian trước đó ông ấy đã kết hôn hay chưa? Hậu quả là ông Q. phải đi lại nhiều lần, đến nhiều cơ quan khác nhau để chứng minh thời gian trước đó mình chưa kết hôn với ai mới được bổ túc hồ sơ.
| Ba cách xác nhận Theo Thông tư 01/2008 của Bộ Tư pháp, nội dung xác nhận tình trạng hôn nhân phải được ghi rõ đương sự hiện chưa đăng ký kết hôn với ai, đối với người đang có vợ, có chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết thì cũng phải ghi rõ. Năm 2008 và 2009, Sở Tư pháp đã có hai văn bản hướng dẫn UBND các phường, xã về việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo đúng thông tư này nhưng đến nay nhiều nơi vẫn thực hiện không đúng. Hiện nay có ba cách xác nhận tình trạng hôn nhân mà các địa phương vẫn hay làm và đều được chấp nhận: - Từ năm 20 tuổi (nam) hoặc từ năm 18 tuổi (nữ) đến…, chưa đăng ký kết hôn với ai; - Trường hợp căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh thì phải tính chi tiết theo cách tính 19 tuổi + 1 ngày (hoặc 17 tuổi + 1 ngày); - Trường hợp không có ngày sinh mà chỉ có năm sinh thì xác nhận từ khi đủ tuổi kết hôn. Ông NGUYỄN VĂN VŨ, |
MINH QUỲNH