Giải thưởng Fair Play do FIFA tổ chức lần đầu tiên vào năm 1987, nó nhằm tôn vinh những hành vi tốt trong bóng đá của một cá nhân hay tập thể (đội bóng), người hâm mộ (khán giả), các Hiệp hội hay Liên đoàn Bóng đá, thậm chí cả cộng đồng bóng đá là thành viên của FIFA. Giải thưởng được trao hàng năm và mỗi năm có một hoặc nhiều giải thưởng được trao trên toàn thế giới, trừ năm 1994.
| Năm | Người/ tổ chức đoạt giải | Lý do |
| 1987 | Cổ động viên của CLB Dundee United (Scotland) | Hành vi tốt của các Fan này đối với đội đoạt đoạt UEFA Cup IFK Göteborg (Thụy Điển) trong trận chung kết |
| 1988 | Frank Ordenewitz (Đức) | Thừa nhận mình đã chơi bóng bằng tay trong tình huống đá phạt |
| Khán giả môn bóng đá tại vòng chung kết Olympic Seoul 1988 | ||
| 1989 | Khán giả của Trinidad và Tobago | Họ đã thể hiện tinh thần thể thao khi chứng kiến đội nhà thua tuyển Mỹ trong trận chung kết CONCACAF Cup 1989, khi đội bóng của họ chỉ cần hòa là giành vé dự World Cup 1990 |
| 1990 | Cầu thủ Gary Lineker (Anh) | 15 năm chơi bóng nhà nghề chưa hề bị thẻ vàng, thẻ đỏ. |
| 1991 | Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha | |
| Cầu thủ Jorginho (Brazil) | ||
| 1992 | Liên đoàn Bóng đá Bỉ | |
| 1993 | Cầu thủ Nándor Hidegkuti (Hungari) | |
| Liên đoàn Bóng đá Zambia | 18 thành viên đội tuyển quốc gia Zambia bị thiệt mạng trong tai nạn máy bay vào tháng 4-1993 và để vinh danh những nổ lực của các tuyển thủ còn lại đã phấn đấu chơi những trận còn lại ở vòng loại World Cup 1994. | |
| 1994 | Không trao giải | |
| 1995 | Jacques Glassmann (Pháp) |
Cựu cầu thủ người Pháp đã tiết lộ vụ hối lộ của CLB Olympique de Marseille với CLB Valenciennes tại giải vô địch Pháp, nhằm tạo điều kiện cho Marseille đoạt cúp châu Âu. |
| 1996 | Cầu thủ George Weah (Liberia) | |
| 1997 | Cổ động viên CH Ailen | Họ đã thể hiện tinh thần thể thao cao thượng trong trận vòng loại World Cup giữa CH Ailen vớ Bỉ.. |
| Cầu thủ Jozef Zovinec (Slovakia) | 60 năm chơi bóng nghiệp dư mà không bị một thẻ phạt nào | |
| Julie Foudy | Nữ cầu thủ người Mỹ đi đầu trong việc chống lao động trẻ em | |
| 1998 |
Liên đoàn Bóng đá Mỹ |
Gác lại mọi bất đồng chính trị để chơi một trận cầu đầy tinh thần hữu nghị tại vòng chung kết World Cup 1998 |
| Liên đoàn Bóng đá CH Hồi giáo Iran |
||
| Liên đoàn Bóng đá Ailen |
||
| 1999 |
Cộng đồng bóng đá New Zealand |
|
| 2000 |
Lucas Radebe (Nam Phi) |
Hoạt động không mệt mỏi chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong bóng đá |
| 2001 |
Paolo Di Canio (Ý) |
Ném bóng ra ngoài sân khi thủ Paul Gerrard bị chấn thương nằm trên sân. |
| 2002 | Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và Nhật | Hòa hợp giữa hai quốc gia để chung tay tổ chức thành công World Cup 2002 |
| 2003 | Cổ động viên CLB Celtic (Scotland) | Hành vi gương mẫu của Cổ động viên CLB Celtic trong những ngày diễn ra trận đấu chung kết |
| 2004 | Liên đoàn Bóng đá Brazil | |
| 2005 | Tổ chức Iquitos, của Pêru | Tổ chức đã hỗ trợ nhiệt tình cho công tác tổ chức giải U-17 FIFA thế giới tổ chức tại Peru năm 2005, xây dựng hành vi gương mẫu cho tất cả các đội tham gia, và đóng góp tuyệt vời của họ cho bóng đá. |
| 2006 | Cổ động viên tại World Cup 2006 | |
| 2007 | Câu lạc bộ Barcelona | Để ghi nhận sự hỗ trợ của câu lạc bộ cho nhân đạo và các chương trình phát triển có lợi cho trẻ em trên toàn thế giới. |
| 2008 | Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ | Khuyến khích đối thoại giữa hai quốc gia thông qua bóng đá, mà thông thường không có bất kỳ hình thức quan hệ ngoại giao |
| Liên đoàn Bóng đá Armenia | ||
| 2009 | Cố danh thủ Bobby Robson | Truy tặng cho phẩm chất lịch lãm, ông đã cho thấy trong suốt sự nghiệp của mình từ vị trí một cầu thủ lẫn huấn luyện viên. |
| 2010 | Cầu thủ Amin Motevaselzadeh | Đá bóng ra ngoài chơi thay vì ghi bàn, khi thủ môn của đối phương lao ra và bị thương. Motevaselzadeh đã bị mất cơ hội thắng trận 2-1 và sau đó đã xuống hạng vì kém hiệu số bàn thắng |
| 2011 | Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản | Quốc gia đã phải chịu đựng nhiều khó khăn sau trận động đất xảy ra ở đất nước của họ tháng 3 năm 2011, và trong thời gian đó nhiều người bị mất cuộc sống, cho thấy lòng can đảm tuyệt vời để sau đó giành World Cup 2011 dành cho nữ. |
TIÊU CHÍ FAIR PLAY DO LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU (UEFA)
|
Fair-play trong bóng đá là một khái niệm tương đối cảm tính. Ngay cả trong 6 tiêu chí đánh giá khái niệm “fair-play” mà UEFA đưa ra để tạo thành BXH Fair-play cho các liên đoàn thành viên cũng bao gồm những tiêu chí cảm tính. Sáu tiêu chí đó là:
|