Lừa giấy tờ nhà cha mẹ thế chấp để đi Mỹ

Chiều tối 13-7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Vinh (32 tuổi, Vĩnh Long), Nguyễn Thị Sót (55 tuổi, Bến Tre) và Trương Văn Đê (61 tuổi, ngụ Bến Tre) mỗi bị cáo bảy năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Nguyễn Trọng Phương (nguyên  phó giám đốc VPBank - PGD quận 10) bị phạt sáu năm tù và Đào Minh Tịnh (nhân viên VPBank - PGD quận 10) bảy năm tù cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan (nguyên nhân viên Phòng Công chứng số 2) ba năm án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: HY

Theo hồ sơ, tháng 4-2012, Danh cho Vinh biết là đang nợ của nhiều người 10 tỉ đồng. Vinh và Danh bàn bạc chuyện Danh sẽ lấy giấy tờ sở hữu căn nhà 49 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, TP.HCM (do cha mẹ Danh đứng tên sở hữu) đưa Vinh thế chấp vay tiền ngân hàng để trả nợ và sử dụng cá nhân.

Danh lén lấy giấy CMND, hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ căn nhà trên đưa cho Vinh liên hệ ngân hàng làm thủ tục vay.

Để cha mẹ Danh không phát hiện, Danh tìm gặp vợ chồng Đê và Sót (là người giúp việc cho gia đình Danh trước đây) mạo danh cha mẹ mình đứng tên hồ sơ tín dụng vay tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Sài Gòn (VPBanhk - Sài Gòn).

Tháng 6-2012, Vinh đến phòng giao dịch quận 10 (VP Bank) gặp Phương hỏi vay tiền. Lúc này Vinh không nói tên thật mình mà mạo nhận tên là Danh, hỏi thủ tục thế chấp căn nhà trên vay để bổ sung kinh doanh nuôi cá bè.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Vinh được VPBanhk - Sài Gòn giải ngân 4 tỉ đồng. Khi vụ việc bị phát hiện thì Danh đã dùng số tiền trên đem sang Mỹ định cư thành công. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm