Phó chủ tịch xã bị đình chỉ vì xài sổ đỏ giả vay tiền

Trước đó, bà Sương đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vay 100 triệu đồng tại một ngân hàng tại huyện Đức Hòa. Sau đó, bà Sương tiếp tục mang một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác đến ngân hàng thế chấp vay 500 triệu đồng.

Lúc này, ngân hàng kiểm tra phát hiện giấy này không phải do cơ quan nhà nước cấp, kiểm tra lại sổ đỏ bà Sương đã thế chấp trước đây cũng là sổ đỏ giả.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm