Tuy Nghị định 158 ngày 17-12-2005 của Chính phủ không quy định rõ cách thức xác định quê quán của một người khi đăng ký khai sinh nhưng tại Quyết định 01 ngày 29-3-2006, khi phát hành các tờ khai đăng ký lại việc sinh, cấp lại bản chính giấy khai sinh, Bộ Tư pháp đã có hướng dẫn việc ghi quê quán. Theo đó, quê quán của một người được ghi theo quê quán của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai thì ghi theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ thì để trống. Sau đó, Thông tư 01 ngày 2-6-2008 của Bộ Tư pháp đã có cách hướng dẫn tương tự như trên về phần quê quán.
Như vậy, đối với trường hợp của đương sự trong bài viết, UBND phường Bình An phải căn cứ vào các giấy tờ có ghi nhận quê quán của cha hoặc mẹ đẻ để xác định quê quán của người con. Nếu quê quán của người cha là Bình Dương thì quê quán của các con phải là Bình Dương, chứ không thể là TP.HCM (nơi sinh của người cha). Trưởng phòng Tư pháp quận 2 và cả Sở Tư pháp TP.HCM không nên để đương sự khai sao cũng được.
Có lẽ Bộ Tư pháp nên xem xét lại trường hợp cụ thể này để có thể chấn chỉnh, hướng dẫn thống nhất, hạn chế tình trạng mỗi người một lý lẽ, gây nên những khác biệt không đáng có.
hathuthuy...@gmail.com
Đọc xong bài báo, tôi vội kiểm tra lại chứng minh nhân dân, hộ khẩu của bản thân thì mới thấy mỗi giấy một kiểu. Nếu khai sinh ghi quê quán thì CMND, hộ khẩu lại ghi nguyên quán. Vậy nếu quê quán của một người “là quê quán của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai thì ghi theo quê quán của mẹ đẻ...” thì nguyên quán là đâu? Giữa nguyên quán và quê quán có khác gì khác nhau?
Có lần tôi nghe nói Bộ Tư pháp và Bộ Công an vẫn chưa thể thống nhất về hai khái niệm trên. Nếu cách hiểu của Bộ Tư pháp về quê quán có phần đơn giản thì cách hiểu của Bộ Công an về nguyên quán lại rất phức tạp. Trả lời phỏng vấn của một tờ báo, một quan chức của bộ này cho rằng nguyên quán là nơi sinh ra và lớn lên của người cha. Vậy nếu người cha sinh ra ở nơi này rồi lớn lên, trưởng thành ở nơi khác, nguyên quán của người con được xác định sao mới chính xác? Riêng ở trường hợp của tôi và rất nhiều thân nhân, người quen, nguyên quán ghi trong hộ khẩu, CMND với quê quán ghi trong giấy khai sinh giống nhau. Vậy tại sao không thống nhất một khái niệm cho đỡ rắc rối?