Nga ngắt đường ống cấp dầu qua Ba Lan

(PLO)- Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Ba Lan PKN Orlen - ông Orlen Daniel Obajtek cho biết Nga đã ngừng cung cấp dầu cho Ba Lan thông qua đường ống Druzhba một ngày sau khi Warsaw gửi xe tăng chiến đấu cho Kiev.

Ngày 25-2, Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Ba Lan PKN Orlen - ông Orlen Daniel Obajtek cho biết Nga đã ngừng cung cấp dầu cho Ba Lan thông qua đường ống Druzhba, cho biết thêm rằng công ty của ông sẽ khai thác các nguồn khác để thay thế, theo hãng tin Reuters.

Ông Obajtek cho biết trên Twitter: “Nga đã ngừng cung cấp dầu cho Ba Lan và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ 10% dầu thô của Ba Lan đến từ Nga và chúng tôi sẽ thay thế bằng dầu từ các nguồn khác”.

Theo ông Orlen, công ty PKN Orlen có thể cung cấp đầy đủ cho các nhà máy lọc dầu qua đường biển, việc cung cấp dầu qua đường ống trên tạm ngừng sẽ không ảnh hưởng đến khách hàng của công ty.

Các đường ống tại một trạm bơm dầu của đường ống Druzhba, ở làng Adamowo (Ba Lan). Ảnh: REUTERS

Vụ việc xảy ra 1 ngày sau khi Ba Lan bàn giao 4 xe tăng chủ lực Leopard cho Ukraine và trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên gửi xe tăng chiến đấu đến Kiev.

Kể từ tháng 2, sau khi hợp đồng với tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft của Nga hết hạn, PKN Orlen đã nhập dầu từ công ty Tatneft của Nga.

Tatneft chưa trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc.

Việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba được miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu áp đặt lên Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới