Các bộ trưởng tài chính G20 không đồng thuận lên án Nga

(PLO)- Các nhà lãnh đạo tài chính từ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã không thể đạt được đồng thuận về việc lên án Nga vì xung đột ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với việc Nga và Trung Quốc từ chối ký vào tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo tài chính từ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã không thể đạt được đồng thuận về việc lên án Nga vì xung đột ở Ukraine trong cuộc họp hôm 25-2, theo hãng tin Reuters.

Các đại biểu của nước chủ nhà Ấn Độ trong cuộc họp. Ảnh: REUTERS

Các đại biểu của nước chủ nhà Ấn Độ trong cuộc họp. Ảnh: REUTERS

Việc thiếu sự đồng thuận giữa các thành viên G20 dẫn đến việc Ấn Độ - quốc gia chủ tịch G20 2023 - phải ban hành một “tài liệu tóm tắt và kết quả phiên họp”. Trong đó, nước này tóm tắt diễn biến 2 ngày đàm phán và ghi nhận những bất đồng.

“Hầu hết thành viên đều lên án mạnh mẽ xung đột ở Ukraine và nhấn mạnh nó đang khiến nhiều người chịu đau khổ, làm trầm trọng thêm những bất ổn hiện có trong nền kinh tế toàn cầu”, tài liệu cho biết. "Những bất ổn hiện có trong nền kinh tế toàn cầu” mà tài liệu đề cập đến bao gồm sự gián đoạn chuỗi cung ứng, rủi ro đối với sự ổn định tài chính, mất an ninh lương thực và năng lượng.

Kết quả này cũng tương tự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali vào tháng 11-2022. Khi ấy, nước chủ nhà Indonesia cũng ra tuyên bố cuối cùng thừa nhận tồn tại những bất đồng giữa các nước tham dự.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết: “Mặc dù không có thông cáo chung mà chỉ có tuyên bố về kết quả, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ trong việc có sự tham gia của tất cả bộ trưởng tài chính các nước”.

Bộ trưởng tài chính Đức Christian Lindner cho biết việc Trung Quốc từ chối ký vào tuyên bố chung là điều "đáng tiếc".

Trước đó, Reuters dẫn lời 2 đại biểu tham dự hội nghị cho biết Nga và Trung Quốc không hài lòng với việc sử dụng diễn đàn G20 để thảo luận các vấn đề chính trị.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Shunichi Suzuki nhận định: “G20 đang khó tham gia vào các cuộc thảo luận mang tính xây dựng do xung đột tại Ukraine - vốn là hành động làm lung lay nền tảng của trật tự toàn cầu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm