Ông Biden: Ukraine vẫn đứng vững sau 1 năm xung đột với Nga

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Ukraine "vẫn đứng vững" sau một năm xung đột quân sự với Nga, nhấn mạnh Moscow sẽ không bao giờ đánh bại Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại Warsaw (Ba Lan) ngày 21-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Ukraine "vẫn đứng vững" sau một năm xung đột quân sự với Nga. Theo hãng tin Reuters, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh Moscow sẽ không bao giờ đánh bại Kiev.

Nhân cột mốc đánh dấu 1 năm chiến sự Nga-Ukraine, ông Biden tuyên bố ủng hộ "không lay chuyển" đối với Kiev và cam kết củng cố sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời bác bỏ lập luận của Moscow rằng phương Tây đang lên kế hoạch tấn công Nga.

Ông Biden không đề cập việc Nga đình chỉ hiệp ước New START trong bài phát biểu của mình, song cho biết Washington và các đồng minh không vì thân với Kiev mà tìm cách kiểm soát hoặc tiêu diệt Moscow.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Ba Lan ngày 21-2. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Ba Lan ngày 21-2. Ảnh: REUTERS

Bài phát biểu của ông Biden được đưa ra vài giờ sau khi Điện Kremlin đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New Start do phương Tây ủng hộ Kiev. Nhận xét của ông Biden phản bác một bài phát biểu không lâu trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin, gồm cam kết Moscow sẽ đạt được các mục tiêu ở Ukraine, cáo buộc phương Tây âm mưu tiêu diệt Nga và nói Mỹ đang biến cuộc chiến Ukraine thành một cuộc xung đột toàn cầu.

Cũng trong ngày 21-2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Nga nên xem xét lại quyết định đình chỉ hiệp ước với Mỹ, theo đài RT.

“Tôi lấy làm tiếc khi Nga quyết định đình chỉ việc tham gia chương trình New START. Nhiều vũ khí hạt nhân hơn và ít kiểm soát vũ khí hơn khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi kêu gọi Nga xem xét lại quyết định này” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm