Phương Tây lại áp loạt trừng phạt mới lên Nga sau 1 năm chiến sự

(PLO)- Sau một năm chiến sự Nga-Ukraine, mới đây các nước phương Tây đã áp một loạt trừng phạt mới lên Moscow.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-2, sau khi đánh dấu mốc 1 năm nổ ra chiến sự Nga-Ukraine, các nước phương Tây mới đây đã đồng loạt công bố các lệnh trừng phạt mới áp lên chính quyền Moscow.

Liên minh châu Âu (EU)

Theo hãng tin Reuters, sau nhiều lần thất bại trong việc thống nhất các mục tiêu trong gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga, cuối ngày 24-2 các thành viên EU đã thông qua các nội dung trong gói trừng phạt mới với Moscow.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bà Ursula von der Leyen tuyên bố rằng các thành viên EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ và sâu rộng nhất từ trước đến nay lên Nga nhằm giúp Ukraine giành được nhiều lợi thế hơn trong xung đột Moscow-Kiev.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bà Ursula von der Leyen. Ảnh: AP

Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bà Ursula von der Leyen. Ảnh: AP

Bà nói thêm EU sẽ nhất quyết đoàn kết đến cùng với Ukraine và người dân nước này, đồng thời bà cho biết EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine “chừng nào còn có thể”.

Theo đó, gói trừng phạt mới này gồm các hạn chế đối với các thực thể, tổ chức có hành vi tuyên truyền, thúc đẩy xung đột. Ngoài ra, nó còn hạn chế các tổ chức vận chuyển máy bay không người lái (UAV) cho Nga, và đặt ra nhiều giới hạn lên hoạt động xuất khẩu đối với các mặt hàng tiêu dùng của Nga, trong đó có cao su.

Ngoài ra, gói trừng phạt mới còn có một danh sách hạn chế gồm nhiều tổ chức và cá nhân mà theo phương Tây đây là những tuyên truyền viên của Nga và là những nhà chế tạo UAV từ Iran cho quân Moscow dùng trên chiến trường.

Gói trừng phạt mới này cũng sẽ cắt các ngân hàng của Nga gồm Alfa-Bank và Tinkoff khỏi Tổ chức SWIFT (tổ chức cung cấp các dịch vụ liên quan đến thực hiện các giao dịch tài chính và thanh toán giữa các ngân hàng trên thế giới, có trụ sở tại Bỉ), đồng thời cắt giảm hơn 10 tỉ euro (hơn 10,5 tỉ USD) trong các hoạt động thương mại với Nga.

Mỹ

Theo Reuters, nhằm làm suy yếu kinh tế Nga, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày qua cũng công bố gói trừng phạt mới dành cho Moscow.

Trong đó, gói trừng phạt này nhắm tới nhiều mục tiêu của Nga, gồm hạn chế các thị thực đối với các thành viên trong quân đội Nga; đóng băng tài sản các nước đồng minh của Moscow; cấm nhập khẩu nhôm từ Nga; hạn chế các hoạt động xuất khẩu vũ khí của Nga; đưa một số ngân hàng Nga và công ty sản xuất điện thoại di động lớn thứ 2 của Nga (Megafon) vào danh sách đen thương mại.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ cho biết Washington có thể công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung với Moscow trong hôm nay. Cụ thể, theo phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby, Mỹ sẽ trừng phạt thêm các bên liên quan đến công nghiệp quốc phòng và công nghệ của Nga, bao gồm các bên chịu trách nhiệm nhập kho các mặt hàng bị trừng phạt của Moscow hoặc tạo điều kiện cho Moscow né trừng phạt.

Canada

Cùng diễn biến, trong ngày qua, Thủ tướng Canada - Justin Trudeau cho biết chính quyền Ottawa cũng áp các biện pháp trừng phạt mới lên Nga, trong đó có các lệnh cấm xuất khẩu những loại nguyên tố hóa học dùng để sản xuất các loại thiết bị điện tử, và các lệnh cấm nhập khẩu hoặc mua lại vũ khí Nga từ bên thứ ba, theo Reuters.

Ông Trudeau còn cho biết thêm gói trừng phạt mới của Canada lên Nga còn nhắm vào 129 cá nhân và 63 tổ chức của Nga mà Ottawa cho là có hành vi hỗ trợ, tuyên truyền cho Moscow trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong đó có phó Thủ tướng Nga Alexander Novak và nhiều quan chức khác trong chính phủ.

Anh

Tại Anh, chính phủ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã trừng phạt 92 công dân Nga, trong đó có các giám đốc điều hành cấp cao trong ngành năng lượng hạt nhân, giám đốc điều hành 2 công ty quốc phòng của Nga và 4 ngân hàng Nga, cùng nhiều người trong giới thượng lưu Nga, theo tờ The Guardian.

Theo Bộ trưởng Thương mại và KInh doanh Anh Kemi Badenoch, chính quyền London cũng sẽ cấm xuất khẩu mọi mặt hàng quốc phòng mà Nga cần dùng trên chiến trường như các bộ phận máy bay, thiết bị vô tuyến, và các loại linh kiện điện tử.

Úc

Các biện pháp trừng phạt của Úc sẽ áp lệnh cấm đi lại đối với 90 công dân Nga, đồng thời thời đưa danh sách 5 nhà sản xuất quốc phòng của Nga vào danh sách đen thương mại, trong đó có Kalashnikov Concern và “gã khổng lồ” ngành hàng không của Nga - Tupolev. Theo tờ The Australian, khi công bố gói trừng phạt mới, Thủ tướng Úc Anthony Albanese còn nói rằng chính quyền Canberra sẽ gửi một số máy bay không người lái giám sát tới Kiev.

Moscow phản ứng ra sao trước các lệnh trừng phạt mới?

Trước việc hàng loạt nước phương Tây áp các biện pháp trừng phạt mới lên Moscow, Đại sứ Nga tại Canada - ông Oleg Stepanov nói các biện pháp trừng phạt của Canada nói riêng và của phương Tây nói chung “thật vô nghĩa”, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Stepanov nói việc phương Tây đồng loạt ra những biện pháp trừng phạt mới là dấu hiệu cho thấy sự bất lực của họ trong việc chống lại Nga, đồng thời ông nói thêm “dù có như thế nào thì Nga sẽ không thể bị đánh bại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm