Ngắm Sài thành từ trên cao bằng xe buýt 2 tầng mui trần

Ngắm Sài thành từ trên cao bằng xe buýt 2 tầng mui trần

(PLO)- Xe buýt 2 tầng mui trần đi qua hơn 20 điểm tham quan di tích xưa và nay giúp du khách ngắm trọn vẻ đẹp của TP.HCM

Xe buýt 2 tầng (còn được gọi là xe buýt Hop On Hop Off) được đưa vào hoạt động từ năm 2015. Mỗi ngày công ty vận hành 27 chuyến từ 8 giờ 30 phút đến 23 giờ với tần suất 30 phút/chuyến.

Trên hành trình, xe sẽ đi qua 30 tuyến đường với 14 trạm dừng được đặt tại các điểm di tích lịch sử, các điểm tham quan. Mỗi điểm dừng từ 3-5 phút, khách có thể lựa chọn tha hồ lên xuống.

Nhiều du khách hào hứng với các địa điểm xe buýt ghé qua như nhà thờ Đức Bà, Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, phố đi bộ Bùi Viện, chợ Bến Thành, bến Bạch Đằng,…

Nhiều du khách hào hứng với các địa điểm xe buýt ghé qua như nhà thờ Đức Bà, Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, phố đi bộ Bùi Viện, chợ Bến Thành, bến Bạch Đằng,…

Điểm đón và trả khách chính của xe buýt 2 tầng là tại Bưu điện Trung tâm thành phố (số 1, đường Công Xã Pari, Quận 1). Ngoài ra vào khung giờ phục vụ buổi chiều tối, xe buýt có đón khách tại số 96 đường Nguyễn Huệ, Quận 1 và sau đó di chuyển hành trình như cũ.

Mỗi chuyến xe có sức chứa 60 hành khách với thiết kế 2 tầng thoáng nóc, trong đó tầng trên có thể vận chuyển 42 người.

Mỗi chuyến xe có sức chứa 60 hành khách với thiết kế 2 tầng thoáng nóc, trong đó tầng trên có thể vận chuyển 42 người.

Không đơn thuần chỉ là một chuyến xe buýt, trên xe buýt 2 tầng còn phục vụ rất nhiều tiện nghi miễn phí bao gồm wifi, hệ thống thuyết minh tự động, nước uống, bảo hiểm sự cố du lịch, bản đồ hướng dẫn,….

Không đơn thuần chỉ là một chuyến xe buýt, trên xe buýt 2 tầng còn phục vụ rất nhiều tiện nghi miễn phí bao gồm wifi, hệ thống thuyết minh tự động, nước uống, bảo hiểm sự cố du lịch, bản đồ hướng dẫn,….

Xe buýt phục vụ nhiều loại vé như vé 1 giờ, vé 4 giờ và vé không giới hạn trong vòng 24 giờ. Du khách có thể dễ dàng lựa chọn gói vé phù hợp để vi vu Sài Gòn, khám phá các địa điểm.

Xe buýt phục vụ nhiều loại vé như vé 1 giờ, vé 4 giờ và vé không giới hạn trong vòng 24 giờ. Du khách có thể dễ dàng lựa chọn gói vé phù hợp để vi vu Sài Gòn, khám phá các địa điểm.

Xe buýt 2 tầng vốn phổ biến ở các nước châu Âu, châu Mỹ. Tại Việt Nam, xe buýt 2 tầng mới có mặt tại 2 địa điểm duy nhất là Hà Nội và TP.HCM. Người đại diện công ty vận hành cho biết trong tương lai sẽ phát triển mô hình này nhiều hơn ở các tỉnh thành trong nước để phát triển du lịch.

Xe buýt 2 tầng vốn phổ biến ở các nước châu Âu, châu Mỹ. Tại Việt Nam, xe buýt 2 tầng mới có mặt tại 2 địa điểm duy nhất là Hà Nội và TP.HCM. Người đại diện công ty vận hành cho biết trong tương lai sẽ phát triển mô hình này nhiều hơn ở các tỉnh thành trong nước để phát triển du lịch.

Không như những hình thức du lịch bằng xe đạp, xe máy,… khám phá thành phố bằng xe buýt 2 tầng có nhiều điểm độc đáo và mới lạ. Du khách được ngắm nhìn khung cảnh Sài thành từ trên cao, tận hưởng tiết trời mát mẻ và đặc biệt có thể tuỳ ý lên xuống để khám phá các điểm đến hấp dẫn.

Không như những hình thức du lịch bằng xe đạp, xe máy,… khám phá thành phố bằng xe buýt 2 tầng có nhiều điểm độc đáo và mới lạ. Du khách được ngắm nhìn khung cảnh Sài thành từ trên cao, tận hưởng tiết trời mát mẻ và đặc biệt có thể tuỳ ý lên xuống để khám phá các điểm đến hấp dẫn.

Trên xe buýt 2 tầng còn có trang bị hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ như tiếng Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp….

Trên xe buýt 2 tầng còn có trang bị hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ như tiếng Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp….

Với hệ thống thuyết minh sẽ giới thiệu thông tin về lịch sử- văn hoá, con người, những địa danh nổi tiếng tại TP.HCM, thậm chí còn có cả những thông tin mở cửa, mời gọi đầu tư đến Việt Nam khiến nhiều du khách vô cùng thích thú.

Với hệ thống thuyết minh sẽ giới thiệu thông tin về lịch sử- văn hoá, con người, những địa danh nổi tiếng tại TP.HCM, thậm chí còn có cả những thông tin mở cửa, mời gọi đầu tư đến Việt Nam khiến nhiều du khách vô cùng thích thú.

Chị Lê Thị Phúc Hậu (tiếp viên xe buýt 2 tầng) cho biết: “Thời điểm hiện tại xe buýt đón lượng đông khách đến từ các quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc, Pháp, Thái Lan, Trung Quốc. Đa số khách đều hào hứng với tour trải nghiệm vào ban đêm được ngắm nhìn thành phố lúc lên đèn”.

Chị Lê Thị Phúc Hậu (tiếp viên xe buýt 2 tầng) cho biết: “Thời điểm hiện tại xe buýt đón lượng đông khách đến từ các quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc, Pháp, Thái Lan, Trung Quốc. Đa số khách đều hào hứng với tour trải nghiệm vào ban đêm được ngắm nhìn thành phố lúc lên đèn”.

Điểm gây ấn tượng cho nhiều du khách không chỉ ở trải nghiệm mà còn là ở cách trang trí khá bắt mắt với màu đỏ chủ đạo kết hợp các hoạ tiết trang trí như trống đồng Đông Sơn, chợ Bến Thành, các hình ảnh đẹp về các địa điểm nổi tiếng…
Điểm gây ấn tượng cho nhiều du khách không chỉ ở trải nghiệm mà còn là ở cách trang trí khá bắt mắt với màu đỏ chủ đạo kết hợp các hoạ tiết trang trí như trống đồng Đông Sơn, chợ Bến Thành, các hình ảnh đẹp về các địa điểm nổi tiếng…
Anh Nguyễn Khoa Luân (Giám đốc Công ty du lịch Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam) cho biết: “Chúng tôi không chỉ giúp du khách có một trải nghiệm du lịch trọn vẹn mà thông qua xe buýt 2 tầng còn giúp du khách nhận diện văn hoá tại Việt Nam và TP.HCM vô cùng năng động. Chúng tôi chú trọng đưa các hình ảnh tiêu biểu về TP.HCM lên bề ngoài xe nhằm quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch. Điều này khiến nhiều du khách dù không đi nhưng họ vẫn thích chụp ảnh cùng xe buýt, truyền thông rộng rãi hình ảnh của TP.HCM.”

Anh Nguyễn Khoa Luân (Giám đốc Công ty du lịch Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam) cho biết: “Chúng tôi không chỉ giúp du khách có một trải nghiệm du lịch trọn vẹn mà thông qua xe buýt 2 tầng còn giúp du khách nhận diện văn hoá tại Việt Nam và TP.HCM vô cùng năng động. Chúng tôi chú trọng đưa các hình ảnh tiêu biểu về TP.HCM lên bề ngoài xe nhằm quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch. Điều này khiến nhiều du khách dù không đi nhưng họ vẫn thích chụp ảnh cùng xe buýt, truyền thông rộng rãi hình ảnh của TP.HCM.”

Không cần phải bon chen giữa những dòng người tấp nập, không cần loay hoay dò google maps, du khách chỉ cần thong thả ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tận hưởng cảm giác cực "chill" trên cao bằng xe buýt 2 tầng

Không cần phải bon chen giữa những dòng người tấp nập, không cần loay hoay dò google maps, du khách chỉ cần thong thả ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tận hưởng cảm giác cực "chill" trên cao bằng xe buýt 2 tầng

Cầu Thủ Thiêm 2 (TP. Thủ Đức) là một trong những địa điểm khiến du khách vô cùng thích thú trên hành trình du lịch bằng xe buýt vào buổi chiều. Mọi người vỡ oà khi được tận hưởng những luồng gió mát mẻ trên cầu, nhìn ngắm cánh đồng rợp bóng diều bay trên bầu trời xanh.

Cầu Thủ Thiêm 2 (TP. Thủ Đức) là một trong những địa điểm khiến du khách vô cùng thích thú trên hành trình du lịch bằng xe buýt vào buổi chiều. Mọi người vỡ oà khi được tận hưởng những luồng gió mát mẻ trên cầu, nhìn ngắm cánh đồng rợp bóng diều bay trên bầu trời xanh.

Anh Nguyễn Khoa Luân cho biết thêm: “Mỗi tháng xe buýt 2 tầng phục vụ 6.000 lượt khách. Buổi sáng chủ yếu là du khách quốc tế, buổi tối chủ yếu là khách Việt”.

Anh Nguyễn Khoa Luân cho biết thêm: “Mỗi tháng xe buýt 2 tầng phục vụ 6.000 lượt khách. Buổi sáng chủ yếu là du khách quốc tế, buổi tối chủ yếu là khách Việt”.

Sinh sống và học tập tại TP.HCM đã được 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh VILAYPHON Phetmany (du học sinh Lào) mới có cơ hội được trải nghiệm du lịch bằng xe buýt 2 tầng. Anh hào hứng chia sẻ: “ Ngày thường ngồi xe buýt đi học cảm thấy rất khó chịu và ngột ngạt, tuy nhiên khi trải nghiệm xe buýt 2 tầng mình cảm thấy rất dễ chịu và thích thú. Có lẽ được trực tiếp tận hưởng không khí mát mẻ, dễ dàng ngắm nhìn quang cảnh thành phố từ trên cao xuống”.

Sinh sống và học tập tại TP.HCM đã được 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh VILAYPHON Phetmany (du học sinh Lào) mới có cơ hội được trải nghiệm du lịch bằng xe buýt 2 tầng. Anh hào hứng chia sẻ: “ Ngày thường ngồi xe buýt đi học cảm thấy rất khó chịu và ngột ngạt, tuy nhiên khi trải nghiệm xe buýt 2 tầng mình cảm thấy rất dễ chịu và thích thú. Có lẽ được trực tiếp tận hưởng không khí mát mẻ, dễ dàng ngắm nhìn quang cảnh thành phố từ trên cao xuống”.

Chị Lê Mai Hân ( bên trái, người gốc Việt) trong thời gian sinh sống tại Mỹ chị đã có cơ hội nhiều lần nhìn thấy xe buýt 2 tầng tuy nhiên lần này có dịp về Việt Nam chơi chị mới trải nghiệm du lịch bằng loại hình này. Chị bày tỏ: “ Thời tiết khá mát mẻ và thuận lợi cho việc ngồi trên xe ngắm cảnh. Tôi được dạo chơi qua nhiều cung đường, tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng để có thêm trải nghiệm và kiến thức.”

Chị Lê Mai Hân ( bên trái, người gốc Việt) trong thời gian sinh sống tại Mỹ chị đã có cơ hội nhiều lần nhìn thấy xe buýt 2 tầng tuy nhiên lần này có dịp về Việt Nam chơi chị mới trải nghiệm du lịch bằng loại hình này. Chị bày tỏ: “ Thời tiết khá mát mẻ và thuận lợi cho việc ngồi trên xe ngắm cảnh. Tôi được dạo chơi qua nhiều cung đường, tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng để có thêm trải nghiệm và kiến thức.”

Xe buýt 2 tầng được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh TP.HCM đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Xe buýt 2 tầng được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh TP.HCM đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Đọc thêm