Ngày mai, cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến hầu tòa vì nhận hối lộ từ AIC

(PLO)- Được tạo điều kiện trúng thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC nhiều lần đưa tiền cám ơn cho cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến.

Ngày mai (29-10), theo dự kiến, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ đưa ra xét xử cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cùng 12 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa xét xử công khai, dự kiến kéo dài 3 ngày từ ngày 29 đến ngày 31-10-2024. Có hơn 20 luật sư tham gia phiên tòa.

Tòa án triệu tập bị hại là Ban QLDA Công trình xây dựng Y tế - nay là Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh cùng 19 đơn vị có liên quan như: 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, Sở Y tế, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính

Cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến. Ảnh: BCA

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC và Nguyễn Hồng Sơn, Phó TGĐ Công ty AIC sẽ bị xét xử vắng mặt. Trong đó, bà Nhàn bị xét xử về tội đưa hối lộ, còn ông Sơn bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị cáo này đang bị truy nã quốc tế.

Có 4 bị cáo bị xét xử về tội nhận hối lộ là các quan chức tỉnh Bắc Ninh gồm các ông: Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban QLDA Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế và Nguyễn Hạnh Chung, cựu Giám đốc Sở Y tế.

Bị cáo Nguyễn Văn Nhường, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

6 bị cáo còn lại bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2006-2008, UBND tỉnh Bắc Ninh ký các quyết định phê duyệt đầu tư cho 6 dự án xây dựng bệnh viện đa khoa các huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong.

Đến đầu năm 2013, 6 bệnh viện cơ bản thực hiện xong việc đầu tư hạng mục xây dựng và tiếp tục triển khai hoàn thành mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế. Tuy nhiên, phần mua sắm thiết bị chưa được bố trí nguồn vốn.

Giữa năm 2013, ông Đặng Tiên Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng công ty cổ phần Sông Hồng (đã mất năm 2021) gặp ông Trần Văn Tuynh đề nghị được thực hiện các gói thầu. Đổi lại, ông Phong sẽ tác động các bộ, ngành trung ương để xin nguồn vốn bổ sung từ vốn trái phiếu Chính phủ cho các địa phương.

Cuối năm 2013, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng gọi điện cho ông Trần Văn Tuynh đặt vấn đề sẽ tác động lên các bộ, ngành trung ương để xin phê duyệt nguồn vốn bổ sung cho các dự án này. Sau khi xin được vốn, Công ty AIC sẽ được tham gia đấu thầu và trúng thầu cung cấp thiết bị y tế cho cả các bệnh viện.

Do ông Tuynh biết bà Nhàn có nhiều mối quan hệ với các cấp lãnh đạo trung ương và tỉnh Bắc Ninh nên đồng ý. Công ty AIC sẽ được thực hiện 3 gói thầu, Tổng công ty Sông Hồng được 3 gói thầu.

Khi đấu thầu, các bị cáo đã có hành vi thông đồng, thỏa thuận, bố trí công ty quân xanh dự thầu để tạo điều kiện cho các công ty mục tiêu trúng các gói thầu.

Kết quả nhóm Tổng công ty cổ phần Sông Hồng trúng thầu 3 gói thầu, nhóm Công ty AIC trúng thầu 3 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 48 tỉ đồng.

Được tạo điều kiện trúng thầu như đã đặt vấn đề trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - đại diện nhóm AIC đã đưa hối lộ cho dàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Nhóm Công ty Sông Hồng cũng đưa hối lộ cho các quan chức tỉnh Bắc Ninh thông qua Trần Văn Tuynh.

Trong đó, cựu Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ 13 tỉ đồng từ phía bà Nhàn và nhận 1 tỉ đồng từ nhóm Sông Hồng. Vào các dịp ngày lễ, Tết năm 2015, 2016, 2017, bà Nhàn đã đưa ông Chiến 3 tỉ đồng cảm ơn vì đồng ý tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 3 gói thầu cung cấp thiết bị tại bệnh viện Thuận Thành, Lương Tài, Gia Bình.

Ngoài ra, ông Chiến còn nhận quà của bà Nhàn là tiền mặt, tổng số 10 tỉ đồng vào các dịp, lễ Tết không liên quan đến việc trúng thầu nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới