Người đàn ông lãnh án chung thân vì 'tham thì thâm'

Ngày 18-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Pimtanatanasuk Kettawan (SN 1975, quốc tịch Thái Lan) tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Người đàn ông lãnh án chung thân vì 'tham thì thâm' ảnh 1
Bị cáo Kettawan tai tòa

Theo hồ sơ, lúc 15 giờ ngày 20-4-2016 tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu chi cục Hải Quan phát hiện dưới đế một đôi giày trong va li của Kettawan có chứa chất nghi ma túy. Qua làm rõ, xác định gói hàng đó là hơn 2,4 kg ma túy.

Quá trình điều tra, Kettawan khai nhận làm tài xế và hay tới các sòng bạc tại Campuchia nên quen một người đàn ông gốc Phi tên John (không rõ lai lịch) vào đầu năm 2016. Người này thuê Kettawan vận chuyển hàng hóa từ Nam Phi về Thái Lan với tiền công là 2.000 USD kèm theo chi phí vé máy bay, ăn ở. 

Ngày 2-4-2016, sau khi nhận được chi phí ăn uống, đi lại và đặt vé máy bay từ người này, Kettawan bay đến Nam Phi gặp một người dân địa phương (không rõ lai lịch) và được đón về nhà. Sáu ngày sau, người này đưa Kettawan ra sân bay gặp một người khác để nhận một đôi giày, một cặp xách tay màu đen rồi lên máy bay Thái Lan theo lịch trình Nam Phi - Qatar - Việt Nam - Thái Lan. Khi Kettawan quá cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ban đầu Kettawan khai không biết ma túy trong đôi giày và trong cặp nhưng Kettawan không chứng minh được người đàn ông đã thuê xách hàng nên bị cáo phải chịu trách nhiệm về lượng ma túy này.

Tại phiên tòa, bị cáo Kettawan cho biết do thiếu hiểu biết về pháp luật nên mới có hành vi phạm tội. Bị cáo còn nuôi con nhỏ và mẹ già, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm