Nhiều năm nay bà con cư ngụ tại một số khu dân cư ở TP.HCM phải sống trong tình trạng bất an, lo âu mỗi khi có việc phải đi ra ngoài. Nguyên nhân do một số người bệnh tâm thần sống chung trong khu dân cư sẵn sàng gây họa bất cứ lúc nào...
Bị ném đá, xô gãy tay
Bà con trong hẻm 985 Âu Cơ (tổ 97, khu phố 9, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) cho biết mỗi khi đi gần tới đầu hẻm để ra đường Âu Cơ họ đều phải cố đi thật nhanh để tránh một người bị bệnh tâm thần sống ở đây. Nếu thấy ai nhìn ngó, người này sẽ mắng chửi, đôi khi ném gạch đá. Hàng xóm lân cận phải nhắm mắt bịt tai làm ngơ mỗi khi bị kêu họ tên ra chửi mắng hoặc bị ném gạch đá vào cửa hay lên nóc nhà. Các em học sinh đi học về phải chạy nhanh vào nhà đóng cửa lại, nếu chậm chạp có thể bị u đầu sứt trán.
Còn trên con đường Ni Sư Huỳnh Liên (phường 10, quận Tân Bình) thỉnh thoảng vào buổi trưa, bà con thấy một người đàn ông đứng tuổi quần áo rách nát lang thang giữa đường, không thèm tránh né xe cộ qua lại. Người này luôn lẩm bẩm nói chuyện, rồi bất ngờ la hét lớn, ngăn cản xe cộ. Nhiều xe chạy gần phải tránh gấp dẫn đến va quẹt, té ngã.

Hằng ngày cậu thanh niên bệnh tâm thần được cha chở vòng vòng khu chung cư Quân Sự để giảm quậy phá.

Một người tâm thần vô tư nhảy múa trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn quận Thủ Đức (TP.HCM).Ảnh: TH-HIẾU
Khổ nhất là bà con sống tại khu chung cư Quân Sự (tổ 31, khu phố 3, phường 9, quận 11). Hơn 15 năm qua, có một thanh niên bệnh tâm thần, thường la hét đập phá đồ đạc của người chung quanh. Người này lên cơn hay dậm nhảy, la hét điếc tai khiến mọi người không thể ngủ nghỉ. Khi ra ngoài, người này thường bất ngờ xô đẩy, tấn công người khác, có lần đã đẩy một người ngã gãy tay.
“Ngoài ra, anh ta còn hay tiểu tiện bừa bãi ra chung cư gây dơ bẩn và hôi hám. Thỉnh thoảng anh này không mặc quần áo chạy ra ngoài trông rất kỳ cục. Trẻ con, phụ nữ, người già… rất sợ gặp phải anh này. Mỗi khi có chuyện phải ra khỏi căn hộ, họ thường phải trông trước nhìn sau, không thấy anh này thì mới dám đi. Bà con không hiểu sao gia đình, chính quyền chưa cương quyết đưa người này đi chữa bệnh tập trung. Nếu lỡ có sự cố đáng tiếc thì sao...” - bà Châu Thị Nhàn, tổ trưởng tổ dân phố 31, lo lắng.
Địa phương “đau đầu”
Các địa phương nêu trên đều rất “đau đầu” với những trường hợp này. Ông Phạm Tuấn Khanh, Chủ tịch UBND phường 9 (quận 11), cho biết với người thanh niên ở khu chung cư Quân Sự, phường thường nhắc nhở gia đình cố gắng quản lý tránh làm ảnh hưởng bà con. Mới đây, Sở LĐ-TB&XH và Phòng LĐ-TB&XH quận đã có văn bản yêu cầu phường phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng và gia đình đưa người bệnh đi chữa trị. Theo quy định, thủ tục đưa đi chữa trị tập trung nội trú cần phải có sự hợp tác của gia đình, vì vậy địa phương vẫn tiếp tục tăng cường vận động. Phường cũng đề nghị cấp trên chỉ đạo hướng xử lý nếu gia đình không hợp tác trong việc đưa người bệnh đi điều trị…
Còn bà Nguyễn Hoàng Mỹ Dung, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), cho hay: “Có một vài trường hợp bị bệnh tâm thần nhưng thuộc dạng nhẹ đều được phường mời người nhà lên vận động tự quản lý và đã chữa trị có hiệu quả. Người bị bệnh tâm thần tại hẻm 985 Âu Cơ, trước đây phường hỗ trợ gia đình đưa đi chữa trị một thời gian. Thấy có tiến triển khả quan nên gia đình bảo lãnh về nhà tiếp tục điều trị. Phường sẽ tiếp tục đề nghị gia đình đưa người bệnh đi chữa trị tập trung nếu bệnh có diễn biến xấu”.
| Phải nhanh chóng đưa đi điều trị Trường hợp gia đình, người dân phát hiện tại nhà hoặc địa phương mình có người bệnh tâm thần có những hành vi gây nguy hiểm thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng. Cơ quan công an, chính quyền địa phương và Phòng LĐ-TB&XH sẽ phối hợp đưa người này vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để ngăn chặn ngay các hành vi nguy hiểm. Sau đó, người bệnh sẽ được đưa đi giám định pháp y tâm thần. Nếu người này bị bệnh tâm thần nhẹ thì sẽ được cho chữa trị tại nhà, nếu nặng sẽ được chuyển về các trung tâm điều dưỡng tâm thần để điều trị lâu dài. Khi bệnh thuyên giảm, gia đình có thể bảo lãnh người bệnh về nhà để chăm sóc. Người nhà cần hợp tác để đưa người bệnh nặng đi điều trị vì người tâm thần nặng thường lên cơn kích động gây nguy hiểm cho cộng đồng và cho cả người nhà bệnh nhân. Nếu không yên tâm cho đi trị bệnh thì người nhà có thể đến tham quan trước các trung tâm chữa trị. Trường hợp gia đình không đồng ý thì người dân có thể làm đơn kiến nghị gửi chính quyền địa phương và trung tâm sức khỏe tâm thần quận, huyện để được hỗ trợ đưa ra các biện pháp xử lý. Chính quyền cần phải phối hợp với trung tâm để vận động gia đình vì lợi ích cộng đồng và bản thân nên đưa người bệnh nặng đi chữa trị. Hiện nay, đang có đề án hỗ trợ điều trị bệnh tại địa phương thuốc men được cung cấp miễn phí. Ông LÊ CÔNG HÙNG, Giám đốc Trung tâm |
THÁI HIẾU