Nhóm giết người bị CSGT 'đón lõng' đã gây án nhầm ở TP.HCM

Ngày 18-2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) vẫn đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke ở trên địa bàn phường 11.

Công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án. Ảnh: NT

Chém chết người đã cứu đồng phạm

Theo thông tin ban đầu, tối 16-2, hai nhóm thanh niên tổ chức sinh nhật tại một quán ăn gần giao lộ đường Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị. Hai nhóm này đều quy tụ các giang hồ “nhí”, và nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi qua lại.

Theo một nguồn tin, hai nhóm thanh niên phần lớn là người trên địa bàn quận Bình Thạnh, có quen biết nhau từ trước. “Những người này có mối quan hệ với một trùm giang hồ ở khu vực "Sở Thùng" từng bị bắt hồi năm 2015”- người này cho biết.

Khu vực được lực lượng chức năng phong tỏa. Ảnh: NT

Hai bên nảy sinh mâu thuẫn, huy động hung khí rượt chém nhau loạn xạ ở gần khu vực đường Phan Văn Trị.

Sau một số lần rượt chém, hai nhóm tản ra. Đến khoảng 23 giờ 45 phút, một nhóm cầm theo hung khí, rượt chém hai nam thanh niên thuộc nhóm đối thủ khiến cả hai người này bị thương.

Một trong hai người sau đó chạy ra khu vực giao lộ đường Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị.

Người còn lại chạy vào quán karaoke trên đường Phan Văn Trị gần đó để cầu cứu sự giúp đỡ.

Nhóm thanh niên hung hãn cầm hung khí tấn công nhân viên quán karaoke. Ảnh chụp từ clip

“Cả hai người này đều bị thương, trong đó người tháo chạy vào quán karaoke nấp bị vết chém nặng ở tay, chảy nhiều máu. Người chạy thoát đã gọi điện thoại cho đồng phạm tới giải cứu và thông báo địa điểm là quán karaoke” – người này tiếp.

Nhận điện thoại, sáu thanh niên mang theo ba chĩa, mã tấu, hung khí tới quán karaoke. “Ba người tới trước ào vào quán tìm thanh niên kia để cứu. Tiếp đó, ba thanh niên khác cũng tới để hỗ trợ bằng hung khí” - người này nói và cho hay nhóm thanh niên tưởng nhầm các nhân viên quán karaoke là đối thủ nên tấn công.

Nhóm này trước đó đã rượt chém nhau. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Do tưởng nhầm địa điểm bị chém lại tại quán karaoke, các nhân viên của quán là đối thủ nên nhóm giải cứu “gặp ai chém đó”.

Lúc này, anh HQP là quản lý của quán đứng ra can ngăn thì bị một thanh niên tấn công bằng ba chĩa, may mắn tránh né được, bị thương ở cổ.

Còn anh PĐTN (24 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đang cầm xô rác trên tay đi đổ nên xông vào ôm kẻ cầm ba chĩa lại.

“Ba chĩa đã rơi xuống đất thì nhóm thanh niên xông tới tấn công. Một người cầm ba chĩa đâm nhiều nhát khiến anh N gục ngay tại chỗ” – một nhân chứng nói.

Ngay lúc đó nhóm khoảng năm người bao gồm một cô gái mang theo mã tấu, ba chĩa… cũng chạy tới hỗ trợ đồng phạm.

Do vụ việc xảy ra bất ngờ, các nhân viên và bảo vệ của quán không kịp phản ứng. Một người đã dùng bình cứu hỏa mini xịt vào đám côn đồ để giải vây cho đồng nghiệp.

Sau khi gây án, thấy nạn nhân gục xuống thì nhóm này mới rời đi. Nam thanh niên bị thương trốn trên lầu cũng không nói cho ai tại quán biết rằng nhóm vừa tới không phải để truy sát mà tới cứu mình.

Vụ việc khiến nhiều người bị thương, trong đó có bốn người tại quán karaoke bị thương nhiều mức độ khác nhau. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an nhanh chóng xác định được các thành viên trong băng nhóm hỗn chiến. Ảnh: NT

Truy bắt nhanh chóng

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết sau khi vụ việc xảy ra, Phòng PC02 đã nhanh chóng phối hợp với Công an quận Bình Thạnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ.

Ngay trong rạng sáng 17-2, công an đã nhanh chóng xác định, bắt được các thành viên trong băng nhóm hỗn chiến, thu nhiều hung khí.

Một nhóm bốn nam nữ thanh niên trong nhóm hỗn chiến đã tìm cách tháo chạy. Nhóm này được xác định di chuyển từ TP.HCM trên tuyến quốc lộ 1A, hướng TP.HCM đi Hà Nội, bằng ô tô bán tải, nhãn hiệu Chevrolet Colorado, màu đỏ, biển số 51D-406.80. Nhất cử nhất động của nhóm này đã bị theo dõi.

Trong đó, bốn người trong nhóm hỗn chiến tháo chạy trên xe ô tô. Ảnh: PLO

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, lực lượng phối hợp đã xác minh được phương tiện và triển khai dừng phương tiện, vây bắt được nhóm này tại Km 1413, quốc lộ 1.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ gồm ba nam và một nữ, gồm Châu Đức Minh Luân, sinh năm 1992 trú tại quận Bình Tân; Nguyễn Hoàng Duy Khương, sinh năm 2005; Nguyễn Đình Phong, sinh năm 1996 và Đào Minh Trúc, sinh năm 1991,  cùng trú tại quận phường 11, quận Bình Thạnh.

Nhóm này cũng khai nhận việc liên quan đến vụ giết người tại quán karaoke trên địa bàn phường 11, quận Bình Thạnh.

Hiện nhiều nghi phạm liên quan trong vụ việc đã bị Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Thạnh bắt giữ để điều tra.

Nhóm này sau đó được bàn giao cho Công an quận Bình Thạnh phối hợp lấy lời khai, xử lý. Ảnh: PLO

Phía quán karaoke cho biết anh PDTN mới làm thử việc tại quán được một tháng. Anh N là người hiền lành, dễ mến và hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Cha anh N làm ở công ty công ích, mẹ ở nhà nội trợ. Đợt dịch bệnh, gia đình gặp không ít khó khăn vì giãn cách xã hội. Do là lao động chính, anh N tìm công việc để làm, ban ngày làm ở công ty, ban đêm đến làm thử việc tại quán karaoke thì xảy ra vụ án đau lòng.

“Vì cứu nam thanh niên và ngăn cản việc nhóm người tấn công anh K nên N mới gặp chuyện như vậy” – đại diện của quán nói.

Phía quán karaoke đã lo toàn bộ chi phí điều trị cũng như tiền mai táng cho anh N. Các nhân viên của quán cũng quyên góp ủng hộ gia đình nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm