Nóng Nga-Ukraine 15-5: Rộ tin thủ lĩnh Wagner ngỏ ý tiết lộ vị trí quân Nga cho Ukraine

(PLO)- Giao tranh vẫn đẫm máu ở Bakhmut; Rộ tin thủ lĩnh Wagner ngỏ ý tiết lộ vị trí quân Nga cho Ukraine; Nga xác nhận 2 chỉ huy tử trận,...

Tình hình chiến trường Bakhmut

Thông tin từ Ukraine

Đài CNN dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho biết trong ngày 14-5, giao tranh vẫn gay gắt ở các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Maryinka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, đông Ukraine). Trong đó, ác liệt nhất vẫn là ở Bakhmut.

Quân đội cũng cảnh báo khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích trên khắp Ukraine vẫn còn cao.

Xe tăng Ukraine tiến về Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Thông tin trên phù hợp với phát ngôn ngày 14-5 của Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar. Bà cho biết quân đội nước này đã giành lại hơn 10 khu vực mà Nga đang kiểm soát ở Bakhmut, CNN đưa tin.

Theo bà Maliar, các đơn vị Ukraine đang “tiếp tục tiến lên ở vùng ngoại ô Bakhmut” và tình hình bên trong TP này là “rất nóng”. Bà thông tin thêm rằng quân Nga đã tập trung tất cả lực lượng ở Bakhmut và đang “phá hủy mọi thứ trên đường đi”.

Theo hãng tin AP, hiện vẫn chưa rõ liệu bước tiến này này có đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến giành kéo dài 8 tháng qua tại Bakhmut, hoặc là dấu hiệu bắt đầu cuộc phản công được mong đợi từ lâu của Kiev hay không.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington đánh giá rằng Bakhmut vẫn là lãnh thổ tranh chấp. Ông nói thêm rằng cả Nga và Ukraine đều không từ bỏ TP này, và các mặt trận giao tranh đổi chủ “mỗi ngày”.

Thông tin từ Nga

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 14-5 cho biết các lực lượng nước đã đẩy lùi tất cả cuộc tấn công của Ukraine gần Bakhmut, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo ông Konashenkov, Ukraine đã có những nỗ lực lớn nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở phía bắc và phía nam Bakhmut. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực tấn công của các đơn vị Ukraine đã bị đẩy lùi.

Lính cứu hỏa tại một khu nhà kho bị hư hại do cuộc tấn công bằng tên lửa ở tỉnh Ternopil ngày 14-5. Ảnh: REUTERS

Ông cho biết trong lúc đẩy lùi các cuộc tấn công của Kiev, các lực lượng Nga đã loại bỏ hơn 400 quân nhân Ukraine gần 2 TP Soledar và Bakhmut của tỉnh Donetsk. Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố loại bỏ 12 xe tăng, 18 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép và lựu pháo D-20 của Ukraine.

Ông Konashenkov thông tin thêm rằng các đơn vị tấn công của Nga với sự hỗ trợ bằng lực lượng lính dù, sẽ tiếp tục tham chiến để giành khu vực phía tây Bakhmut.

Chỉ huy Nga thiệt mạng ở miền đông Ukraine

Ngày 14-5, trong một thông báo hiếm hoi về các quan chức quân sự cấp cao của Nga thiệt mạng trong chiến đấu, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 chỉ huy nước này đã thiệt mạng trên chiến trường tỉnh Donetsk.

Theo thông báo 2 chỉ huy thiệt mạng là ông Vyacheslav Makarov - chỉ huy lữ đoàn súng trường cơ giới số 4, và ông Yevgeny Brovko - phó Tư lệnh quân đoàn phụ trách công tác quân sự và chính trị tại Donetsk.

Các chỉ huy này được xác nhận đã tử trận trong khi đang chiến đấu. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ 2 chỉ huy này tử trận khi nào.

Các diễn biến khác

Hãng Reuters ngày 15-5 dẫn nguồn tin độc quyền cho biết các nhà lãnh đạo của Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu (G7) có kế hoạch thắt chặt các biện pháp trừng phạt Nga tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật diễn ra trong tuần này.

Theo nguồn tin, lần này G7 sẽ nhắm vào ngành năng lượng và xuất khẩu được cho là đã bơm tiền vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Dự kiến, các biện pháp mới được công bố trong các cuộc họp từ ngày 19 đến 21-5.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng kỳ vọng các thành viên G7 sẽ đồng ý điều chỉnh cách tiếp cận của họ đối với các biện pháp trừng phạt để ít nhất là đối với một số loại hàng hóa, tất cả hàng xuất khẩu sẽ tự động bị cấm trừ khi chúng nằm trong danh sách các mặt hàng được phê duyệt.

. Trong một bài phỏng vấn được TASS công bố hôm 14-5, ông Nikolay Korchunov - đại diện cấp cao của Nga tại Hội đồng Bắc Cực cảnh báo nước này có thể chấm dứt tư cách thành viên tại hội đồng nếu phương Tây tiếp tục có hành động phân biệt đối xử.

Ông Korchunov cho rằng vai trò và hiệu quả của hội đồng đã giảm sút do các chính sách mà các cường quốc phương Tây theo đuổi. Theo ông, nếu Na Uy (quốc gia giữ chức chủ tịch hội đồng) không mời Moscow tham gia các hoạt động, điều này sẽ vi phạm quyền lợi của Nga và dẫn đến việc nước này rút khỏi tổ chức.

. Tờ The Washington Post hôm 14-5 dẫn báo cáo tình báo mật được cho là đã bị rò rỉ của Mỹ cho biết ông Yevgeny Prigozhin - thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner - đã ngỏ ý tiết lộ vị trí của quân đội Nga cho chính phủ Ukraine, đổi lấy việc Ukraine rút binh lính khỏi Bakhmut.

Ông Yevgeny Prigozhin - thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner. Ảnh: REUTERS

Theo The Washington Post, đề nghị của ông Prigozhin được đưa ra thông qua các mối liên hệ của ông với cơ quan tình báo Ukraine. Theo báo cáo, Ukraine đã từ chối lời đề nghị.

Trong tháng này, ông Prigozhin - đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã công khai đe dọa rút quân khỏi khu vực xung quanh Bakhmut, trừ khi họ nhận được đạn dược rất cần thiết. Nhà Trắng chưa phản hồi bình luận về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới