Nóng Nga-Ukraine 27-6: Nga tuyên bố chiếm ưu thế chiến sự, điều tra khả năng tình báo phương Tây liên quan vụ Wagner

(PLO)- Nga nói cuộc phản công Ukraine có lợi cho Moscow; Loạt động thái mới từ các bên liên quan vụ Wagner ; Nga điều tra khả năng tình báo phương Tây liên quan vụ binh biến Wagner.

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua tiếp tục ác liệt ở sườn đông, khi hai bên có hơn 35 đợt giáp chiến tại tỉnh Donetsk. Các bên Nga, Wagner, Mỹ cũng đưa ra loạt tuyên bố mới quanh cuộc binh biến của Wagner.

Phía Nga nói cuộc phản công Ukraine có lợi cho Moscow

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 26-6, quân Nga đã tiến hành 36 cuộc không kích và 17 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) về phía Ukraine. Phía Nga cũng tấn công lãnh thổ Ukraine bằng 4 máy bay không người lái (UAV), song đều bị quân Kiev phá huỷ.

Theo Bộ này, quân Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công chính vào hướng các TP Lyman, Bakhmut và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Hơn 35 đợt giáp chiến đã xảy ra tại các khu vực trên trong ngày qua.

Binh sĩ Ukraine phòng thủ tại giới tuyến Bakhmut ngày 25-6. Ảnh: AP

Bộ Tổng tham mưu cảnh báo mối đe dọa về các đợt dội tên lửa và không kích của Nga đang dai dẳng trên khắp Ukraine.

Trong ngày qua, theo Ukrinform, Không quân Ukraine đã 6 lần tấn công vào các cụm nhân sự của các lực lượng Nga, cũng như bắn hạ 2 tên lửa Kalibr và 7 UAV Shahed-136/131 của đối phương. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine cũng đã bắn trúng 1 sở chỉ huy và 10 đơn vị pháo binh của quân Moscow.

. Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Lực lượng tác chiến miền đông Nga Oleg Chekhov ngày 26-6 cho biết lực lượng này đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công có chủ đích của Ukraine ở tỉnh Zaporizhia. Theo ông, lực lượng Nga đã phá hủy xe tăng, phương tiện chiến đấu bọc thép và làm tiêu hao nhân lực của đối phương.

Ngoài ra, quân Nga cũng đã đẩy lùi 1 nỗ lực trinh sát tấn công của Ukraine gần làng Novodanylivka (Zaporizhia), khiến Kiev rút lui và chịu tổn thất nặng nề. Pháo binh Nga đã quét sạch 2 chiếc xe chở quân, 1 phương tiện liên lạc và 1 khẩu lựu pháo gần làng Kamenskoye, cũng như 1 trung tâm liên lạc của Ukraine gần làng Malaya Tokmachka.

Ngày 26-6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng vũ khí chính, quét sạch các kho đạn dược của Kiev, gồm cả các kho chứa đạn dược do phương Tây viện trợ.

Cùng ngày, ông Yan Gagin - cố vấn lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng - cho biết tình hình tại giới tuyến Donetsk nghiêng về phía Nga sau khi phía Ukraine phản công. "Kể từ khi họ bắt đầu cuộc phản công, tình hình đã thay đổi theo hướng có lợi cho chúng tôi. Nếu chỉ tính từ ngày 4-6, họ đã mất 13.000 nhân viên” - ông này nói.

Loạt động thái mới từ các bên liên quan cuộc binh biến của Wagner

. Trong bài phát biểu tối 26-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin ghi nhận tinh thần yêu nước của quốc gia vì đã tránh đổ máu vào cuối tuần qua và một lần nữa lên án cuộc binh biến của phía tập đoàn quân sự tư nhân Wagner là “phản quốc”, theo đài RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ông Putin lưu ý rằng cuộc binh biến sẽ bị dập tắt trong bất kỳ trường hợp nào, đồng thời cáo buộc những người tổ chức cuộc nổi loạn không chỉ phản bội đất nước mà còn cả chính người dân của họ.

Tổng thống Putin cũng cho biết lực lượng Wagner sẽ có cơ hội tiếp tục phục vụ Nga bằng cách ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng hoặc các cơ quan thực thi pháp luật khác, hoặc trở về với gia đình và bạn bè, hoặc đến Belarus nếu muốn.

Trước đó, đài CNN đưa tin lãnh đạo Wagner - ông Yevgeny Prigozhin ngày 26-6 nói rằng cuộc nổi dậy là một cuộc biểu tình chứ không phải là một nỗ lực thực sự nhằm lật đổ chính phủ.

. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng các cơ quan an ninh của Nga đang điều tra xem liệu các cơ quan tình báo phương Tây có liên quan cuộc binh biến của Wagner hay không, theo TASS.

Khi được hỏi có bằng chứng cho thấy tình báo Ukraine hay phương Tây dính líu tới cuộc nổi dậy hay không, Ngoại trưởng nói rằng: "Tôi không làm việc tại cơ quan thu thập bằng chứng về các hoạt động trái phép, nhưng chúng tôi có những đơn vị chuyên trách và tôi đảm bảo rằng họ đang điều tra".

. Ngày 26-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết cuộc nổi dậy của Wagner là công việc nội bộ của Nga và các đồng minh của Washington không can dự vào đó. “Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi không tham gia, chúng tôi không liên quan gì đến việc này” - ông Biden nói, theo hãng tin Reuters.

Phát ngôn viên an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cũng cho biết thêm thông điệp rằng phương Tây không liên quan đã được gửi trực tiếp tới Nga thông qua các kênh ngoại giao khác nhau.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy ngày 26-6 đã báo hiệu với các quan chức Nga rằng Washington không liên quan gì đến cuộc binh biến. Theo ông Lavrov, bà Tracy cũng nhắc lại rằng tình hình binh biến là chuyện nội bộ của Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới