Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát sở chỉ huy chiến dịch Ukraine

(PLO)- Ngày 26-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã thị sát một sở chỉ huy của nhóm quân sự Nga Zapad (nhóm Tây) tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đài RT đưa tin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong chuyến thăm tới sở chỉ huy không được tiết lộ chính xác địa điểm này, ông Shoigu nghe Đại tướng Evgeny Nikiforov báo cáo về tình hình chiến sự ở Ukraine, các chiến thuật của Ukraine, hoạt động tác chiến của quân Nga và việc chuẩn bị các trung đoàn dự bị mới cho nhóm cũng như cách phối hợp chiến đấu.

Ông Shoigu ghi nhận lực lượng Nga hoạt động trong và gần tỉnh Kharkiv (Ukraine) đã thực hiện tốt việc phát hiện và phá hủy khí tài, loại bỏ nhân lực Ukraine. Ông Shoigu cũng lưu ý cần đảm bảo quân đội Nga được cung cấp đủ trang thiết bị cần thiết và được ăn ở trong điều kiện an toàn.

Theo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo của nhóm Zapad được giao nhiệm vụ tiếp tục tăng cường trinh sát để phát hiện, ngăn chặn các kế hoạch, cách thức tiếp cận từ xa nhằm vào các đường dây liên lạc. Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại cảnh ông Shoigu và ông Nikiforov bay trên khu vực tác chiến của nhóm này bằng trực thăng và làm việc tại sở chỉ huy này.

RT đưa tin về hoạt động của bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga sau “khủng hoảng Wagner”. Ngày 23-6, lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner - ông Yevgeny Prigozhin cáo buộc quân Nga tấn công trại lính Wagner khiến nhiều chiến binh nhóm này thiệt mạng. Ông Prigozhin dọa đáp trả quân đội Nga, đòi gặp Bộ trưởng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, dẫn quân kéo về Nga.

Trong ngày 24-6, trùm Wagner tuyên bố đã chiếm các cơ sở quân sự ở ba tỉnh Rostov, Voronezh, Lipetsk. Tuy nhiên, đến tối 24-6, ông Prigozhin tuyên bố rút quân, theo lời ông này thì lực lượng Wagner còn cách Moscow 200 km, vì đã đạt được thỏa thuận với Nga nhờ sự trung gian của Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko.

Ngày 26-6, một nguồn tin trong Văn phòng Tổng công tố Nga xác nhận với hãng thông tấn TASS rằng cuộc điều tra hình sự đối với ông Prigozhin vẫn chưa kết thúc. “Vụ án hình sự chống lại ông Prigozhin vẫn chưa khép lại. Cuộc điều tra đang tiếp tục”, theo nguồn tin.

Báo Kommersant cũng đưa tin tính đến sáng 26-6, vụ án hình sự liên quan đến ông Prigozhin về việc tổ chức nổi dậy vũ trang vẫn được Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) điều tra.

Theo Văn phòng Tổng công tố Nga, ngày 23-6, các nhà điều tra của FSB đã mở một vụ án hình sự chống lại ông Prigozhin theo Điều 279 Bộ luật Hình sự Nga vì tội tổ chức một cuộc binh biến có vũ trang.

Theo thỏa thuận giữa nhóm Wagner và Nga đạt được qua sự trung gian của ông Lukashenko mà điện Kremlin thông báo ngày 25-6, nhóm Wagner chấp nhận rút quân, ông Prigozhin sẽ chuyển đến Belarus, còn phía Moscow hủy bỏ vụ án hình sự chống lại ông Prigozhin. Bên cạnh đó, lính Wagner tham gia cuộc nổi loạn không phải đối mặt với bất kỳ tội danh nào để ghi nhận sự phục vụ trước đây của họ với Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm