Bất chấp lùm xùm pháp lý, ông Trump vẫn bỏ xa các ứng viên Cộng hòa

(PLO)- Cuộc thăm dò mới đây cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Trump trong đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục tăng lên, với 51% chọn ông là ứng cử viên hàng đầu của đảng tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, bất chấp việc ông bị truy tố gần đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dần nới rộng khoảng cách với đối thủ tiềm năng nhất là Thống đốc bang Florida - ông Ron DeSantis cũng như những ứng viên khác trong cuộc đua giành vị trí ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, bất chấp những lùm xùm pháp lý gần đây.

Khảo sát do đài NBC News công bố vào hôm 25-6 cho thấy ông Trump vẫn đang dẫn đầu so với các đối thủ. 51% cử tri Cộng hòa xem vị cựu tổng thống là lựa chọn hàng đầu trong cuộc đua giành đề cử tổng thống của đảng.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Xếp sau ông Trump là ông DeSantis với 22% đề cử, trong khi 7% chọn cựu Phó Tổng thống Mike Pence và 5% muốn cựu Thống đốc bang New Jersey - bà Chris Christie trở thành ứng viên đảng Cộng hòa chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Như vậy, ông Trump hiện đang dẫn trước ông DeSantis với điểm cách biệt là 29%, lớn hơn nhiều so với 15% điểm cách biệt trong cuộc thăm dò vào tháng 4-2023 cũng do NBC News thực hiện. Khi ấy, 46% chọn ông Trump và có tới 31% đề cử ông DeSantis.

“Lần đầu tiên trong lịch sử, một cựu tổng thống bị truy tố, dù vậy chúng tôi không tìm thấy dấu hiệu nào trong cuộc khảo sát này cho thấy điều đó có ảnh hưởng đến vị thế của ông [Trump]” - chuyên gia thăm dò của đảng Cộng hòa Bill McInturff nhận định.

Chuyên gia thăm dò của đảng Dân chủ Jeff Horwitt, người thực hiện cuộc khảo sát với ông McInturff, đánh giá không chỉ cử tri sát cánh cùng với ông Trump hậu truy tố liên bang mà có một số dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của ông ấy đang tăng lên, trong khi những ứng viên khác đang mất dần sự ủng hộ, đặc biệt là ông DeSantis.

Cuộc khảo sát của NBC News thực hiện từ ngày 16 đến 20-6, một tuần sau khi các công tố viên Mỹ công bố bản cáo trạng gồm 37 cáo buộc chống lại cựu Tổng thống Trump, cho rằng ông gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia khi giữ các tài liệu quốc phòng và hạt nhân tối mật sau khi rời Nhà Trắng.

Theo NBC News, khi cuộc đua giành chiếc ghế đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 giảm xuống chỉ còn 2 ứng cử viên thì cựu Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ từ 60% cử tri, trong khi ông DeSantis chỉ nhận được 36%.

Liên quan việc ông Trump bị truy tố, 77% cử tri đảng Cộng hòa nói rằng họ cảm thấy ít lo lắng hoặc không thực sự lo lắng gì cả, trong khi 55% bày tỏ sự lo lắng đối với vị thế của cựu tổng thống.

Cuộc thăm dò trên cũng cho thấy 49% cử tri nói rằng ông Trump nên tiếp tục là lãnh đạo của đảng Cộng hòa. Dù vậy, một nửa cử tri còn lại mong muốn có một lãnh đạo đảng khác ngoài ông Trump ngay cả khi 6/10 đảng viên Cộng hòa tin rằng các cáo trạng và cuộc điều tra mà cựu tổng thống đang phải đối mặt mang động cơ chính trị.

Cụ thể, 21% cử tri nói rằng đã đến lúc xem xét các nhà lãnh đạo khác, mặc dù họ tin ông Trump sẽ là một tổng thống tốt. 29% nói rằng đảng Cộng hòa cần một nhà lãnh đạo mới với hành vi cá nhân tốt hơn và cách tiếp cận khác với ông Trump.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm