Ông Biden lần đầu vận động tranh cử, nhắc tới chính sách ‘Nước Mỹ trên hết’ của ông Trump

(PLO)- Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu vận động đầu tiên kể từ khi tuyên bố tranh cử hồi tháng 4, chỉ trích đảng Cộng hòa và các chính sách của người tiền nhiệm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu vận động đầu tiên kể từ khi tuyên bố tranh cử hồi tháng 4, chỉ trích đảng Cộng hòa và các chính sách của người tiền nhiệm, theo hãng tin Reuters.

Sự kiện này do Liên đoàn Lao động và Đại hội các Tổ chức công nghiệp Mỹ (AFL-CIO) - bao gồm 60 liên đoàn lao động đại diện cho hơn 12,5 triệu công nhân Mỹ - tổ chức. AFL-CIO ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden và phó Tổng thống Kamala Harris.

Phát biểu trước khoảng 2000 người ủng hộ tại TP Philadelphia (bang Pennsylvania), ông Biden cho biết: “Tôi đã nói với các bạn khi tôi tranh cử tổng thống (năm 2020) rằng tôi sẽ bên cạnh các bạn và tôi đã làm vậy”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu vận động tranh cử tại TP Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 17-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu vận động tranh cử tại TP Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 17-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Biden gọi khoảng thời gian khi ông vừa nhậm chức là “một mớ hỗn độn” khi đại dịch COVID-19 hoành hành, đồng minh mất lòng tin vào Washington do chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trên hết” của người tiền nhiệm Donald Trump.

Ông Biden cho biết 2 năm nhiệm kỳ của ông Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng việc làm, giảm lạm phát.

“Bây giờ, chúng ta đã thống nhất NATO một lần nữa theo cách chưa từng thấy trước đây. Đó là một điều kỳ diệu” - ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo chỉ trích chính sách kinh tế nhỏ giọt của các chính quyền trước khi cắt giảm thuế quá mức cho người giàu.

“Tất cả những gì chính sách này đã làm là đào thải tầng lớp trung lưu; thổi bùng thâm hụt; chuyển việc làm ra nước ngoài; lần lượt tước bỏ phẩm giá, niềm tự hào và hy vọng của người Mỹ” - ông nhấn mạnh.

Ông cũng chỉ trích các chính sách cắt giảm an sinh xã hội của đảng Cộng hòa, kêu gọi cử tri ủng hộ ông “hoàn thành nhiệm vụ”.

“Mọi người, hãy để tôi hoàn thành công việc này. Tôi thực sự tin rằng đất nước này sắp cất cánh” - vị tổng thống nói thêm.

Bang Pennsylvania, nơi ông Biden vừa phát biểu tranh cử, là một bang chiến trường. Trong cuộc bầu cử 2020, sự ủng hộ của các cử tri thuộc công đoàn đã giúp ông Biden giành chiến thắng ở bang Pennsylvania và 2 bang chiến trường khác là Wisconsin và Michigan.

Các liên đoàn lao động được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch của đảng Dân chủ tại cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm