Mỹ được quyền sử dụng ‘không hạn chế’ căn cứ của Papua New Guinea

(PLO)- Papua New Guinea công bố chi tiết trong thỏa thuận quốc phòng với Mỹ, trao cho Washington quyền sử dụng không hạn chế đối với các căn cứ trên đảo quốc này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-6, Quốc hội Papua New Guinea công bố những chi tiết trong thỏa thuận quốc phòng mà quốc đảo này đã ký kết với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong tháng 5. Thỏa thuận này cho phép quân đội Mỹ được quyền "hoạt động không hạn chế" tại các căn cứ của Papua New Guinea, theo hãng tin AFP.

Theo đó, Mỹ có thể triển khai quân và tàu thuyền tại 6 cảng và sân bay quan trọng của Papua New Guinea, trong đó có căn cứ hải quân Lombrum - căn cứ trên biển quan trọng của Papua New Guinea nằm trên đảo Manus (nam Thái Bình Dương).

Tàu tuần duyên USCG Oliver Henry của Mỹ cập cảng Port Moresby (Papua New Guinea) hồi tháng 8-2022. Ảnh: USCG
Tàu tuần duyên USCG Oliver Henry của Mỹ cập cảng Port Moresby (Papua New Guinea) hồi tháng 8-2022. Ảnh: USCG

Ngoài ra, với thỏa thuận này, Washington có thể bố trí các thiết bị, vật tư, cũng như sử dụng độc quyền một số khu vực quan trọng cho hoạt động xây dựng và phát triển quốc phòng.

Theo AFP, thỏa thuận quốc phòng giữa Mỹ và Papua New Guinea được ký kết trong bối cảnh cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh tại khu vực Thái Bình Dương ngày càng tăng nhiệt.

Hiện Bắc Kinh chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về các chi tiết công bố trong thỏa thuận quốc phòng giữa Mỹ và Papua New Guinea. Nhưng hồi tháng trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Bắc Kinh không phản đối các hình thức trao đổi và hợp tác giữa các bên tại các đảo quốc Thái Bình Dương, song ông cảnh báo các nước không nên biến Thái Bình Dương thành “đấu trường cạnh tranh địa chính trị”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm