Nga: Sẽ đẩy mạnh hơn chiến dịch quân sự ở Ukraine, nếu...

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng Nga có thể tính toán mở rộng, đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Ukraine nếu nhận thấy Ukraine có thể đạt những tiến bộ tiềm năng nhờ vũ khí từ phương Tây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng Nga có thể tính toán mở rộng, đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Ukraine nếu nhận thấy Ukraine có thể đạt những tiến bộ tiềm năng nhờ vũ khí từ phương Tây, theo đài RT.

Nói trong chương trình “Moscow. Kremlin. Putin” của đài truyền hình Nga Rossiya 1, ông Shoigu cho biết: “Điều đó [việc Nga rộng hoạt động quân sự] phụ thuộc vào loại vũ khí mà Ukraine được cung cấp”.

Phát ngôn của ông Shoigu được đưa ra sau bài phát biểu thông điệp liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong đó, Tổng thống Putin tuyên bố: “Tầm bắn từ các hệ thống phương Tây gửi cho Ukraine càng xa, chúng ta càng phải đẩy lùi mối đe dọa ra khỏi biên giới của mình. Đó là điều hiển nhiên”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: SPUTNIK

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: SPUTNIK

Ông Shoigu lên tiếng trong bối cảnh các chính phủ phương Tây gần đây tăng cường viện trợ cho Kiev khi xung đột tròn 1 năm.

Ba Lan ngày 24-2 đã bàn giao 4 xe tăng chủ lực Leopard cho Ukraine và trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên gửi xe tăng chiến đấu đến Kiev.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm Kiev và công bố gói quân sự mới trị giá 500 triệu USD cho Ukraine.

Nga đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây ngừng bơm vũ khí cho Ukraine, khẳng định việc này sẽ chỉ làm kéo dài xung đột chứ không thay đổi kết quả cuối cùng của nó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm