Ông Putin cáo buộc Mỹ 'nhào nặn thế giới đơn cực' quay quanh mình

(PLO)- Ông Putin nói rằng Moscow đang nỗ lực tạo ra một thế giới đa cực chứ không như Mỹ đang "nhào nặn thế giới thành đơn cực" quay quanh mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1 ngày 26-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Moscow đang nỗ lực tạo ra một thế giới đa cực, chứ không như Mỹ đang nhào nặn thế giới đơn cực quay quanh mình.

Theo ông Putin, “các quốc gia vệ tinh” của Mỹ nhận thức rõ về những ý định “ích kỷ” này nhưng nhắm mắt làm ngơ vì “nhiều lý do, trước hết là do sự phụ thuộc quá lớn kinh tế và quốc phòng”.

Ông Putin nói thêm rằng một số đồng minh của Washington xem việc đối đầu với Nga là một nguyên nhân để họ đoàn kết, làm lu mờ bất kỳ sự khác biệt nào giữa các nước này và Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại việc Úc rút khỏi hợp đồng với nhà sản xuất Pháp để ký một thỏa thuận mua tàu ngầm với Mỹ, đồng thời lưu ý rằng Washington đang cố gắng thu hút các doanh nghiệp châu Âu đến nước này.

Ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow “không thể và sẽ không hành xử như vậy”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Putin nói rằng “giới tinh hoa phương Tây” sẽ chỉ sẵn lòng kết nạp Nga vào “gia đình các quốc gia văn minh” nếu Nga tan rã thành nhiều quốc gia độc lập, sau đó đặt các quốc gia nhỏ này dưới sự kiểm soát của phương Tây.

Bình luận về quyết định rút Nga khỏi Hiệp ước New START - hiệp ước về hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga, ông Putin cho biết động thái này là cần thiết để “bảo vệ an ninh” cũng như “sự ổn định chiến lược” của Nga.

Theo tổng thống Nga, ông đưa ra quyết định này trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày càng “hung hăng hơn” khi “tuyên bố mục tiêu hàng đầu” là đánh bại Nga trong xung đột tại Ukraine.

Mỹ và NATO chưa bình luận về các phát biểu của ông Putin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm