Tổng thống Putin ca ngợi quan hệ Nga-Trung, Mỹ ‘lo ngại’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi sự tiến bộ trong quan hệ giữa Nga-Trung khi tiếp đón ông Vương Nghị, gọi quan hệ này là “trụ cột cho chính trị quốc tế”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) Vương Nghị, ca ngợi sự tiến triển trong quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh, theo đài RT.

Phát biểu trong cuộc gặp với ông Vương tại thủ đô Moscow, ông Putin cho biết quan hệ Nga-Trung “đang phát triển như chúng tôi đã lên kế hoạch”, nói thêm rằng hai nước “đang đạt được những cột mốc mới”.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các mối quan hệ quốc tế đã trở nên “gay gắt” hơn kể từ khi trật tự thế giới lưỡng cực sụp đổ sau Chiến tranh Lạnh. Ông nói: “Trong bối cảnh đó, sự hợp tác giữa TQ và Nga là rất quan trọng để ổn định tình hình quốc tế”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản TQ Vương Nghị tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 22-2. Ảnh: RT

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản TQ Vương Nghị tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 22-2. Ảnh: RT

Ông Putin tiếp tục nêu bật sự hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh trong các tổ chức quốc tế, bao gồm cả tại Liên Hợp Quốc, nhóm 5 nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

“Chúng ta có rất nhiều việc phải làm cùng nhau” - ông lưu ý.

Tổng thống Putin nói thêm rằng ông mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đến Nga.

Sau cuộc gặp giữa ông Putin và ông Vương Nghị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington lo ngại về sự liên kết chặt chẽ hơn giữa TQ và Nga, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi lo ngại vì hai quốc gia này có chung tầm nhìn” - ông Price nói tại một cuộc họp báo.

“Dù chưa thấy TQ viện trợ vũ khí sát thương cho Nga, nhưng chúng tôi cũng không tin 2 nước không đưa nó vào các cuộc đàm phán” - ông nói thêm.

Ông Vương sau đó đã có cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Tại cuộc gặp, nhà ngoại giao TQ cho biết Bắc Kinh sẽ “kiên quyết tuân thủ lập trường khách quan, vô tư và đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc hòa giải chính trị cho cuộc khủng hoảng” ở Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó xác nhận ông Lavrov và ông Vương không thảo luận về đề xuất hòa bình của Bắc Kinh về xung đột Nga-Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm