Nóng Nga-Ukraine 8-7: Moscow, Kiev đều nói chiếm ưu thế miền đông; Ông Biden nói về việc Mỹ sẽ gửi bom chùm cho Ukraine

(PLO)- Ukraine tuyên bố tiến thêm 1 km ở Bakhmut trong khi Nga cho biết đã tiến vào Avdiivka và Marinka; Ông Biden và cố vấn an ninh quốc gia nói về việc Mỹ định gửi bom chùm cho Ukraine khi việc này vấp chỉ trích từ Nga và Liên Hợp Quốc; Ông Zelensky công du 3 nước tìm kiếm tư cách thành viên NATO.

Xung đột Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng ở mặt trận miền đông và miền nam Ukraine. Hai bên đều tuyên bố có tiến bộ ở chiến tuyến phía đông.

Ukraine tuyên bố tiến thêm ở Bakhmut, Nga nói đã thâm nhập vào Avdiivka và Marinka

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga ngày 7-7 tập trung nỗ lực tấn công chính vào hướng các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine) và thị trấn Kupiansk (tỉnh Kharkiv). Có đến 20 trận giao tranh đã diễn ra ở khu vực trong ngày qua.

Trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, quân đội Nga đã thực hiện 30 cuộc tấn công bằng tên lửa, 42 cuộc không kích vào các vị trí quân Kiev và các khu vực đông dân cư của Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết số người chết trong cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thành phố Lviv hôm 6-7 đã tăng lên 10 người. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ đáp trả Nga bằng “1 đòn rất mạnh”.

Công nhân quét dọn bên ngoài một tòa nhà chung cư ở thành phố Lviv (phía tây Ukraine) vào ngày 7-7, một ngày sau khi tòa nhà bị tên lửa tấn công. Ảnh: AFP

Ngày qua, lực lượng Ukraine đã thực hiện 6 cuộc tấn công vào các cụm nhân lực, 2 cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không và 1 cuộc tấn công vào sở chỉ huy của Nga. Quân Ukraine đã phá hủy 2 máy bay không người lái (UAV) trinh sát, 12 UAV Shahed-136/13, 17 khẩu pháo và 1 trạm tác chiến điện tử của của đối phương.

Ukrinform dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar ngày 7-7 nói rằng quân đội nước này đã tiến được hơn 1 km ở trên sườn phía nam theo hướng Bakhmut.

“Quân Nga thực sự bị mắc kẹt ở Bakhmut. Quân đội chúng tôi đã gây khó khăn cho họ trong việc di chuyển. Các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục ở cả hai bên” - bà nói.

Tại phía đông, bà Maliar cho biết quân Nga tiếp tục tiến công theo các hướng Avdiyivka, Maryinka, Kupyansk, Lyman và Svatove, cố gắng chọc thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine nhưng không thành.

Tại mặt trận phía nam, nữ thứ trưởng nói rằng quân đội Ukraine tiếp tục tiến công ở hướng TP Berdiansk và Melitopol (tỉnh Zaporizhia). Bà tuyên bố rằng các lực lượng Nga đang chịu “tổn thất đáng kể về nhân lực ở phía nam”.

. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Donetsk trong ngày qua.

Theo ông Konashenkov, quân Nga đã tiêu diệt và làm bị thương hơn 420 binh sĩ Ukraine, phá hủy 3 xe tăng, 7 xe chiến đấu bộ binh, 1 khẩu lựu pháo D-20 và một số phương tiện khác của đối phương tại Donetsk. Phía Nga cũng ghi nhận 57 cuộc pháo kích của Ukraine tại khu vực trong ngày qua khiến 2 người chết và 8 người bị thương.

TASS dẫn lời ông Yan Gagin - cố vấn lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng nói rằng các lực lượng Nga đã tiến vào khu vực Avdiivka và Marinka.

Ông nói: “Đã có một số tiến triển ở Avdiivka và Marinka. Lực lượng vũ trang Ukraine đang tổn thất hàng chục binh sĩ, đâm sầm vào tuyến phòng thủ của chúng tôi”.

Ông Andrey Marochko - một trung tá đã nghỉ hưu của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng - nói rằng Ukraine đã tăng quân số tại một số trung tâm dân cư ở khu vực Lyman và Kupiansk. “Việc tích lũy nhân lực, vũ khí và thiết bị đang được ngụy trang cẩn thận” - ông này nói thêm.

Ở mặt trận phía nam, Nga cho biết đã quét sạch kho đạn Ukraine ở tỉnh Zaporizhia và tiêu diệt khoảng 80 binh sĩ, 2 hệ thống pháo của đối phương ở tỉnh Kherson.

Lãnh thổ Nga ngày 7-7 tiếp tục bị tấn công. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết trên Telegram rằng các lực lượng Ukraine đã bắn hơn 50 loạt đạn dược khác nhau vào các địa phương ở Belgorod trong 24 giờ qua, khiến 1 dân thường thiệt mạng, hư hại 8 ngôi nhà, 4 ô tô và 1 đường dây tải điện.

Tranh cãi xung quanh việc Mỹ tính gửi bom chùm cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại cuộc họp báo ngày 7-7. Ảnh: REUTERS

Lầu Năm Góc ngày 7-7 đã tuyên bố sẽ gửi bom chùm tới Ukraine như một phần của gói viện trợ an ninh mới trị giá 800 triệu USD. Bom chùm là vũ khí bị cấm ở hơn 100 quốc gia, theo hãng tin Reuters.

Giải thích cho động thái này này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với đài CNN rằng đây là một “quyết định khó khăn” nhưng ông cuối cùng vẫn chọn gửi bom chùm cho Ukraine vì Kiev cần đạn dược để phản công.

Ông Biden cho biết đã thảo luận với các đồng minh, quốc hội Mỹ và Ukraine về vấn đề này.

Cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan thừa nhận rằng Mỹ hiểu được rủi ro bom chùm gây hại cho người dân nhưng rủi ro từ việc Nga giành thêm “nhiều lãnh thổ và khuất phục nhiều thường dân Ukraine vì Kiev không có đủ đạn pháo” là lớn hơn.

“Ukraine sẽ không sử dụng những loại vũ khí này ở những nơi ngoài lãnh thổ Ukraine. Ukraine cần đạn pháo để duy trì hoạt động tấn công và phòng thủ. Đạn pháo là cốt lõi của cuộc xung đột này” - theo ông Sullivan.

Bình luận về vấn đề này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng quyết định của Mỹ đưa bom chùm vào đợt viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine là một nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn thất bại, theo đài RT.

Ông nói: “Đạn chùm là một động thái của sự tuyệt vọng. Một biện pháp như vậy nói lên nhận thức của Mỹ và các đồng minh về sự bất lực của họ”.

Vị đại sứ cũng cảnh báo rằng mức độ khiêu khích hiện tại của Washington là “thực sự vượt quá quy mô, đưa nhân loại đến gần hơn với một cuộc chiến tranh thế giới mới”.

Cùng ngày, phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Farhan Haq rằng Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phản đối việc sử dụng bom chùm.

“Tổng thư ký ủng hộ Công ước về Bom, đạn chùm (CCM) đã được thông qua 15 năm trước và ông ấy muốn các nước tuân thủ những điều khoản của công ước đó” - người phát ngôn cho biết.

Ông Zelensky công du tìm kiếm tư cách thành viên NATO

Ngày 7 và 8-7, ông Zelensky đã có chuyến thăm đến Cộng hòa Czech, Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm sự ủng hộ Kiev gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước thềm thượng đỉnh của khối diễn ra ngày 11 và 12-7, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) dự họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8-7. Ảnh: CNN

Tổng thống Zelensky đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong ngày 7 và 8-7.

Viết trên Twitter ngày 8-7, ông Zelenky cho biết ông rất vui khi biết Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ nỗ lực của Ukraine gia nhập liên minh NATO.

Ông cho biết đã thảo luận với ông Erdogan về các vấn đề khu vực và quốc tế, bao gồm những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến Nga-Ukraine, thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cho biết ông hy vọng thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen mà Thổ Nhĩ Kỳ giúp môi giới với Nga sẽ được gia hạn. Nhà lãnh đạo nói thêm rằng ông sẽ ủng hộ việc tái thiết Ukraine và tiếp tục nỗ lực tham gia đàm phán để chấm dứt chiến tranh.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7-7 nói rằng Nga sẽ “theo sát” cuộc gặp giữa ông Erdogan và ông Zelensky, RT đưa tin.

“Chúng tôi duy trì quan hệ đối tác mang tính xây dựng với Ankara, chúng tôi coi trọng mối quan hệ này. Vì vậy, chúng tôi sẽ quan tâm để biết ông Erdogan và ông Zelensky nói về điều gì. Điều đó rất quan trọng” - người phát ngôn lưu ý.

Trước đó, ông Zelensky cũng có cuộc gặp với người đồng cấp CH Czech - ông Petr Pavel, kêu gọi sự ủng hộ từ CH Czech cho tư cách thành viên NATO của Ukraine.

“Chúng tôi cần một tín hiệu nào đó rõ ràng rằng Ukraine sẽ ở trong liên minh chứ không phải là ‘cánh cửa đã mở’ - điều này là chưa đủ” - ông Zelensky nói trong buổi họp báo sau cuộc gặp.

Đáp lại, ông Pavel cho biết CH Czech cam kết ủng hộ Ukraine gia nhập NATO “ngay khi chiến tranh kết thúc”.

Tổng thống Zelensky cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự khi gặp Tổng thống Slovakia - bà Zuzana Čaputová tại thủ đô Bratislava (Slovakia). Bà Zuzana cho biết sẽ ủng hộ Ukraine gia nhập NATO nếu “các điều kiện được đáp ứng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới