Nga trục xuất 9 nhà ngoại giao và đóng cửa Tổng lãnh sự quán Phần Lan

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga thông báo trục xuất 9 nhà ngoại giao và đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Phần Lan nhằm trả đũa vụ Helsinki trục xuất 9 nhà ngoại giao Nga hồi tháng 6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao Nga hôm 6-7 thông báo trục xuất 9 nhà ngoại giao Phần Lan và đóng cửa Tổng lãnh sự quán Phần Lan tại TP. St. Petersburg nhằm đáp trả vụ quốc gia Bắc Âu này vào tháng trước đã trục xuất 9 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc làm tình báo, theo hãng thông tấn TASS.

Tổng lãnh sự quán Phần Lan tại TP. St. Petersburg (Nga). Ảnh: Dmitri Lovetsky/AP

Tổng lãnh sự quán Phần Lan tại TP. St. Petersburg (Nga). Ảnh: Dmitri Lovetsky/AP

Cụ thể, trong thông báo ngày 6-7, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu tập Đại sứ Phần Lan tại Moscow - ông Antti Helantera để phản đối mạnh mẽ “chính sách đối đầu chống Nga” của Phần Lan nhằm phá hoại mối quan hệ song phương.

“9 nhân viên của Đại sứ quán Phần Lan tại Nga và Tổng lãnh sự quán Phần Lan tại TP. St Petersburg bị tuyên bố là những nhân vật không được hoan nghênh sau khi 9 đại diện của các cơ quan ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Phần Lan vào tháng 6 năm nay” - thông báo cho hay.

Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng Đại sứ Helantera cũng được thông báo quyết định của Nga về việc thu hồi hoạt động của Tổng lãnh sự quán Phần Lan tại TP. St Petersburg bắt đầu từ ngày 1-10.

Cũng trong thông báo trên, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đặt ra mối đe dọa đối với an ninh của Moscow. Bên cạnh đó, những nỗ lực của Helsinki trong việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga và bơm đầy vũ khí cho Kiev “​​rõ ràng là hành động thù địch chống lại” Nga.

Đáp lại, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 6-7 gọi quyết định của Nga là “phản ứng gay gắt và không tương xứng đối với các quyết định trục xuất của Phần Lan". Ông Niinisto cho hay Helsinki đang nghiên cứu các biện pháp trả đũa, bao gồm khả năng đóng cửa Lãnh sự quán Nga ở TP Turku, theo hãng AP.

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen viết trên Twitter rằng động thái của Moscow là "không tương xứng" và Phần Lan sẽ có phản ứng với quyết định của phía Nga.

Vào tháng 6, Phần Lan đã trục xuất 9 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Helsinki, cáo buộc những người này thực hiện các hoạt động tình báo.

Quan hệ Nga-Phần Lan trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Quan hệ song phương xuống cấp hơn nữa khi Phần Lan chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO hồi tháng 4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm