Nga, Đức trục xuất hàng chục nhà ngoại giao của nhau

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow quyết định trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Đức để “đáp trả tương xứng” động thái của Berlin đối với nhân viên ngoại giao Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 22-4 cho biết Moscow quyết định trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Đức để “đáp trả tương xứng” động thái của Berlin đối với nhân viên ngoại giao Nga.

Bà Zakharova xác nhận mỗi bên sẽ gửi “hơn 20” nhà ngoại giao của đối phương về nước.

Người phát ngôn cho biết hai nước ban đầu thỏa thuận không công khai thông tin trục xuất, nhưng phía Đức sau đó đã tiết lộ thông tin này với truyền thông.

Bà nói: “Họ đã thông báo cho chúng tôi về việc trục xuất, yêu cầu không được nói với bất kỳ ai nhưng sau đó vụ việc bắt đầu rò rỉ”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Trước đó, Bộ ngoại giao Nga đã ra tuyên bố về vụ việc, cho biết Moscow “lên án mạnh mẽ hành động của Berlin, vốn tiếp tục phá hủy hoàn toàn quan hệ Nga-Đức”.

“Phía Đức đã nhiều lần nói rằng họ không muốn công khai câu chuyện này nhưng lại thông báo cho giới truyền thông” - tuyên bố của Bộ ngoại giao Nga viết.

Bộ này cho biết Nga đã “đáp trả” “động thái thù địch” từ Đức và sẽ hạn chế đáng kể số lượng nhân viên của các cơ quan ngoại giao Đức tại Nga.

Bộ Ngoại giao Đức ngày 22-4 cho biết họ đã “ghi nhận” các tuyên bố của Nga.

“Trong những tuần gần đây, chính phủ Liên bang Đức và phía Nga đã liên hệ về vấn đề nhân sự tại các cơ quan đại diện ngoại giao” - Bộ Ngoại giao Đức nói với hãng tin AFP nhưng không đề cập cụ thể đến việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Vụ việc lần này đánh dấu bước đi xuống tiếp theo trong quan hệ giữa Moscow và Berlin kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ.

Bộ Ngoại giao Nga tháng 8-2022 đã ước tính rằng có khoảng 400 nhà ngoại giao đã bị trục xuất khỏi 28 quốc gia. Moscow cho biết nước này coi việc trục xuất là hành động “không thân thiện” và đã cảnh báo sẽ trả đũa tất cả các biện pháp như vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm