Canada cân nhắc trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh phản ứng mạnh

(PLO)- Giới chức Ottawa cân nhắc việc trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc vì có hành động đe dọa chính trị nghị sĩ Canada - ông Michael Chong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, Ngoại trưởng Canada - bà Melanie Joly cho biết nước này đang xem xét việc trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc (TQ) tại lãnh sự quán TP Toronto (tỉnh Ontario, Canada), sau khi các tài liệu tình báo có thông tin cho rằng nhà ngoại giao này có âm mưu đe dọa người thân một nhà lập pháp Canada, theo hãng tin Reuters.

Bà Joly cho biết báo cáo của cơ quan tình báo chỉ ra rằng nghị sĩ Canada - ông Michael Chong và gia đình đã bị nhắm mục tiêu do hồi tháng 3-2021 ông đã chỉ trích những hành vi của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương (TQ), đồng thời ông cũng đề xuất một dự luật về vấn đề này, và được Quốc hội Canada thông qua.

Ngoại trưởng Canada - bà Melanie Joly. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Canada - bà Melanie Joly. Ảnh: AP

Ông Chong sau đó đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của TQ vì Bắc Kinh cho rằng hành vi của ông là “lợi dụng vấn đề người Duy Ngô Nhĩ để chỉ trích TQ”, và “can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của TQ”.

Bà Joly cho biết “Canada sẽ không dung thứ cho hành động như vậy”, bà lưu ý thêm hiện giới chức Otawa đang đánh giá và đưa ra các lựa chọn khác nhau, bao gồm việc trục xuất nhà ngoại giao trên của TQ.

Theo đài CNN, cùng ngày 4-5, Bộ Ngoại giao Canada đã triệu tập Đại sứ TQ tại Ottawa - ông Tùng Bồi Vũ để làm rõ các vấn đề liên quan việc đe dọa chính trị có liên quan nhà lập pháp Michael Chong.

Trong khi đó, theo tờ South China Morning Post, ngày 4-5, Bộ Ngoại giao TQ đã lên tiếng bác cáo buộc về việc có hành vi đe dọa ông Chong và người thân của ông.

Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh cho biết Bắc Kinh sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là Canada, bởi TQ không nhận được bất kỳ lợi ích nào cho hành động đó.

Bà còn lưu ý rằng Bắc Kinh sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh, và lợi ích hợp pháp của TQ, đồng thời sẽ mạnh mẽ phản đối những hành động can thiệp, và làm tổn hại đến lợi ích của TQ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm