Đảng Dân chủ ở Thượng viện Mỹ khởi động nỗ lực mới đối phó Trung Quốc

(PLO)- Đảng Dân chủ ở Thượng viện Mỹ khởi động một dự luật mới nhằm đối phó Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, an ninh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-5, các đảng viên đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ đã đưa ra một nỗ lực mới để ngăn chặn sự cạnh tranh từ Trung Quốc (TQ), đồng thời lên kế hoạch ban hành luật nhằm tăng cường khả năng của nước này để đương đầu với Bắc Kinh về các vấn đề từ công nghệ đến an ninh cùng các mối đe dọa đối với Đài Loan, theo hãng tin Reuters.

Sau khi thông qua một dự luật sâu rộng vào năm ngoái nhằm tăng cường cạnh tranh với Bắc Kinh trong lĩnh vực chất bán dẫn và công nghệ khác, lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng viện - ông Chuck Schumer và các nhà lãnh đạo ủy ban đảng Dân chủ cho biết họ sẽ hoàn thành một dự luật mới trong vài tháng tới.

Dự luật này nhằm hạn chế dòng công nghệ đến Bắc Kinh, đồng thời ngăn chặn TQ khơi mào xung đột với Đài Loan và thắt chặt các quy tắc để ngăn chặn vốn của Mỹ chảy vào các công ty TQ.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ - ông Chuck Schumer. Ảnh: REUTERS
Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ - ông Chuck Schumer. Ảnh: REUTERS

Ông Schumer cho biết dự luật được gọi là "Cạnh tranh TQ 2.0" - là bản mở rộng của đạo luật "Chip và Khoa học" năm ngoái.

Tuy nhiên, ông John Thune - Thượng nghị sĩ Cộng hoà tại Thượng viện cho biết sáng kiến mới về TQ sẽ khó được Quốc hội thông qua, do đảng của ông lo ngại về các vấn đề chi tiêu, nợ và quy mô của dự luật năm ngoái.

"Đó sẽ là một thách thức lớn. Chúng tôi lo ngại về việc chi tiêu quá nhiều và nợ nần, dẫn đến tác động đến lạm phát, thâm hụt bùng nổ và phình to" - ông Thune nói.

Theo thông tin từ Thượng viện, dự luật năm nay sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ cho các khoản đầu tư bổ sung nội địa trong các lĩnh vực công nghệ then chốt và cung cấp một giải pháp thay thế tốt hơn của Mỹ cho sáng kiến cơ sở hạ tầng toàn cầu Vành đai và Con đường của TQ.

Ông Schumer cho biết thêm rằng các nhà lập pháp cũng sẽ xem xét TikTok và các ứng dụng có trụ sở tại nước ngoài khác trong khi soạn thảo dự luật TQ, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm