TikTok bị Anh phạt gần 16 triệu USD

(PLO)- Văn phòng Ủy ban Thông tin Anh phạt TikTok 12,7 triệu bảng Anh (15,9 triệu USD) vì để trẻ dưới 13 tuổi sử dụng nền tảng này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, Văn phòng Ủy ban Thông tin Anh (ICO) cho biết họ đã phạt TikTok 12,7 triệu bảng Anh (15,9 triệu USD) vì vi phạm luật bảo vệ dữ liệu. Theo đó, nền tảng này đã để nhiều trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng và công khai thông tin cá nhân của trẻ mà không có sự đồng ý của cha mẹ, theo hãng tin Reuters.

TikTok bị Văn phòng Ủy ban Thông tin Anh phạt 12,7 triệu bảng Anh vì để trẻ dưới 13 tuổi sử dụng. Ảnh: REUTERS

TikTok bị Văn phòng Ủy ban Thông tin Anh phạt 12,7 triệu bảng Anh vì để trẻ dưới 13 tuổi sử dụng. Ảnh: REUTERS

Theo quy định của TikTok, người dùng mạng xã hội này phải từ 13 tuổi trở lên. Tuy nhiên, ICO ước tính TikTok đã cho phép 1,4 triệu trẻ em dưới 13 tuổi tại Anh sử dụng nền tảng này vào năm 2020.

ICO cho biết các vụ vi phạm xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 5-2018 đến tháng 7-2020. Theo đó, trong thời gian này, TikTok đã không chủ động kiểm tra xem ai đang sử dụng nền tảng này và xóa những người dùng chưa đủ tuổi.

Ông John Edwards - người đứng đầu ICO - cho biết: "Chúng ta có luật để đảm bảo con cái chúng ta được an toàn trong thế giới ảo cũng như trong thế giới thực. Tuy nhiên, TikTok đã không tuân thủ các luật đó".

Ông Edwards cho rằng TikTok có khả năng đã cung cấp cho trẻ em những nội dung có hại hoặc không phù hợp, dựa trên những thông tin chúng khai báo khi đăng ký sử dụng TikTok.

Người phát ngôn của TikTok cho biết công ty không đồng ý với quyết định của ICO nhưng hài lòng vì khoản tiền phạt đã giảm so với mức 27 triệu bảng mà ICO đề nghị năm 2022.

“Chúng tôi đầu tư rất nhiều để loại bỏ những người dùng dưới 13 tuổi ra khỏi nền tảng. Đội ngũ hùng hậu gồm 40.000 người của chúng tôi làm việc suốt ngày đêm để giúp giữ TikTok an toàn cho người dùng” - người phát ngôn của TikTok cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm