CEO TikTok điều trần, bị truy vấn quyết liệt tại Hạ viện Mỹ

(PLO)- CEO mạng xã hội TikTok - ông Châu Thụ Tư vừa có phiên điều trần trước Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện Mỹ liên quan cáo buộc TikTok gây hại cho sức khỏe tâm thần của trẻ em và có mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, Giám đốc điều hành (CEO) mạng xã hội TikTok - ông Châu Thụ Tư đã có phiên điều trần tại Ủy ban Thương mại và Hạ viện Mỹ liên quan cáo buộc TikTok có mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc (TQ) cũng như việc ứng dụng gây hại cho sức khỏe tâm thần của trẻ em, theo hãng tin Reuters.

Trong hơn 5 tiếng điều trần, ông Châu liên tục khẳng định TikTok chưa bao giờ chia sẻ dữ liệu với chính phủ TQ, lập luận rằng công ty của ông đang làm mọi cách để đảm bảo an toàn dữ liệu cho hơn 150 triệu người dùng Mỹ.

Theo ông, trong hơn 2 năm qua TikTok đã “xây dựng một bức tường lửa để phong tỏa dữ liệu người dùng Mỹ khỏi sự truy cập trái phép từ nước ngoài”. Ông khẳng định: “Dữ liệu của Mỹ được lưu trữ trên đất Mỹ, bởi một công ty Mỹ, dưới sự giám sát của nhân viên người Mỹ”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi cam kết với các nhà lập pháp tại đây và tất cả người dùng của TikTok rằng công ty sẽ không để TikTok bị bất kỳ chính phủ nào thao túng”. Ông cũng lưu ý rằng TikTok sàng lọc nghiêm ngặt nội dung có thể gây hại cho trẻ em.

Giám đốc điều hành TikTok ông Châu Thụ Tư điều trần tại Hạ viện Mỹ hôm 23-3. Ảnh: AP

Giám đốc điều hành TikTok ông Châu Thụ Tư điều trần tại Hạ viện Mỹ hôm 23-3. Ảnh: AP

Tuy nhiên, các nhà lập pháp của Hạ viện Mỹ không thông cảm với những lời trấn an từ vị CEO. Họ cho rằng câu trả lời của ông Châu về TQ là lảng tránh và làm dấy lên mối lo ngại về quyền lực mà ứng dụng này nắm giữ đối với trẻ em Mỹ.

Hạ nghị sĩ Kathy Castor thuộc đảng Dân chủ nói: “TikTok có thể thiết kế để giảm thiểu tác hại đối với trẻ em, nhưng công ty lại chọn gây nghiện cho trẻ em vì lợi nhuận”.

“TikTok giám sát tất cả chúng ta và TQ có thể sử dụng mạng xã hội này như một công cụ để thao túng toàn bộ nước Mỹ” - Hạ nghị sĩ Cộng hòa Cathy McMorris Rodgers lập luận.

“Ứng dụng của bạn nên bị cấm. Tôi biết hôm nay bạn sẽ dùng mọi lời lẽ để tránh kết cục này. Nhưng chúng tôi sẽ không tin” - ông nói thêm.

Theo Reuters, không rõ các hạ nghị sĩ Mỹ sẽ làm gì sau phiên điều trần, có thể là sẽ thông qua luật để củng cố quyền hạn pháp lý của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc cấm TikTok.

Cùng ngày, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối trước thông tin Washington yêu cầu ByteDance - công ty mẹ của TikTok - phải thoái vốn khỏi TikTok.

“Nếu tin tức là sự thật, TQ sẽ kiên quyết phản đối” - Bộ thương mại TQ cho biết, lưu ý rằng việc buộc phải thoái vốn “sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư từ nhiều quốc gia, bao gồm cả TQ” và làm tổn hại “niềm tin vào thị trường Mỹ”.

Trong một diễn biến khác, ngày 23-3, chính quyền Tổng thống Biden đã thêm 14 công ty TQ vào danh sách cảnh báo đỏ. Theo đó, Washington yêu cầu các nhà xuất khẩu Mỹ thẩm định kỹ lưỡng trước khi vận chuyển hàng hóa cho các công ty này do giới chức Mỹ không thể xác định thông tin của các công ty.

Đại sứ quán TQ tại Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

TikTok và YouTube nói gì khi bị tố gây nghiện?

TikTok và YouTube nói gì khi bị tố gây nghiện?

(PLO)- Một trường học có trụ sở tại Mỹ đã đệ đơn kiện TikTok, YouTube và Snapchat, cáo buộc rằng ứng dụng được thiết kế có chủ đích để gây nghiện, ảnh hưởng sức khỏe tâm thần của học sinh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm